Báo Đồng Nai điện tử
En

ASEAN muốn tăng cường thúc đẩy hệ thống quản lý hiệu quả

02:11, 20/11/2014

Theo thông cáo báo chí của Ban Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), một đoàn quan chức cấp cao các nước thành viên ASEAN và đại diện Ban thư ký ASEAN vừa có chuyến thăm nghiên cứu 5 ngày tới Hàn Quốc để tìm hiểu và học tập về năng suất và đổi mới tập trung vào công tác quản lý hiệu quả.

Theo thông cáo báo chí của Ban Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), một đoàn quan chức cấp cao các nước thành viên ASEAN và đại diện Ban thư ký ASEAN vừa có chuyến thăm nghiên cứu 5 ngày tới Hàn Quốc để tìm hiểu và học tập về năng suất và đổi mới tập trung vào công tác quản lý hiệu quả.

Chuyến thăm với sự hỗ trợ của các Bộ ngành liên quan, Cơ quan điều hành và các giáo sự thưộc Viện Đào tạo Cán bộ Trung ương Hàn Quốc (COTI) và Đại học Quốc gia Hàn Quốc nhằm giúp cán bộ các nước thành viên ASEAN tìm hiểu về hệ thống quản lý hiệu quả và những kinh nghiệm thực hành tốt nhất trong lĩnh vực này của Hàn Quốc.

Nghiên cứu năng suất và đổi mới tập trung vào quản lý hiệu quả là một trong 9 dự án thí điểm trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN +3 (ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) về các vấn đề dịch vụ dân sự và kế hoạch hợp tác giữa ASEAN cùng COTI được đưa ra theo sáng kiến của Lào.

Theo kế hoạch ban đầu, các chuyến thăm nghiên cứu tương tự sẽ được thực hiện tại Trung Quốc và Nhật Bản trong năm tới./.

(TTXVN/VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều