Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung Quốc công khai đường băng quân sự trái phép ở Hoàng Sa

10:10, 09/10/2014

Trung Quốc đã hoàn thành hoạt động xây dựng trái phép đường băng phục vụ các máy bay quân sự trên quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Tân Hoa xã đưa tin tối 7-10.

Trung Quốc đã hoàn thành hoạt động xây dựng trái phép đường băng phục vụ các máy bay quân sự trên quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Tân Hoa xã đưa tin tối 7-10.

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép

Việc tuyên bố hoàn thành đường băng dài 2.000 m này là động thái khiêu khích mới nhất của Bắc Kinh trên thực địa nhằm đơn phương khẳng định chủ quyền trong khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tân Hoa xã không thông tin chi tiết về đường băng phi pháp nói trên song không giấu giếm việc nó sẽ được sử dụng cho các máy bay quân sự. Những hình ảnh đăng tải trong bài báo cũng phô diễn một phần của các cần trục xây dựng tập trung tại một khu vực của đường băng.

Với việc công khai đường băng này, dã tâm của Bắc Kinh nhằm thôn tính một vùng biển Đông rộng lớn càng lộ rõ sau 2 năm đơn phương tuyên bố xây dựng thành phố Tam Sa ở trung tâm đảo Phú Lâm của Việt Nam.

Truyền thông Trung Quốc hồi tháng 6 còn ngang nhiên đưa tin về hoạt động xây dựng trái phép một trường học trên đảo Phú Lâm cho 40 trẻ em của các gia đình sinh sống trên đảo.

Đỗ Quyên (Theo Tân Hoa xã)
 

 

Tin xem nhiều