Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ huy động trực thăng tấn công Apache để bảo vệ Baghdad

10:10, 13/10/2014

Theo AP, ngày 13/10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cho biết Washington đã huy động các máy bay trực thăng tấn công Apache để hỗ trợ các lực lượng Iraq trong cuộc giao tranh với các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần sân bay của thủ đô Baghdad.

Theo AP, ngày 13/10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey cho biết Washington đã huy động các máy bay trực thăng tấn công Apache để hỗ trợ các lực lượng Iraq trong cuộc giao tranh với các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần sân bay của thủ đô Baghdad.

Máy bay chiến đấu Apache của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Apache của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong chương trình "This Week" của Kênh ABC, các phần tử cực đoan chỉ còn cách sân bay trên khoảng 24km.

Ngoài ra, ông còn nhận định rằng thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, có thể là chiến trường "quyết định" trong cuộc chiến chống IS.

Cũng theo ông Dempsey, có thể trong tương lai vùng cấm bay ở Syria sẽ là một phần của chiến dịch quân sự.

Vietnam+

Tin xem nhiều