Báo Đồng Nai điện tử
En

Ai Cập: Nhóm thánh chiến Sinai dọa đánh bom vào cảnh sát

10:10, 02/10/2014

Ngày 1/10, nhóm thánh chiến Ansar Beit Al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda tuyên bố sẽ phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng an ninh trong kỳ nghỉ lễ Eid Al-Adha (Lễ Hiến sinh của người Hồi giáo) bắt đầu vào ngày 4/10 tới.

Ngày 1/10, nhóm thánh chiến Ansar Beit Al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda tuyên bố sẽ phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng an ninh trong kỳ nghỉ lễ Eid Al-Adha (Lễ Hiến sinh của người Hồi giáo) bắt đầu vào ngày 4/10 tới.
Cảnh sát triển khai tại khu vực xảy ra vụ đánh bom gần trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát triển khai tại khu vực xảy ra vụ đánh bom gần trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong một đoạn video phát trên mạng Internet, nhóm chiến binh có trụ sở tại Bán đảo Sinai này tuyên bố ngày 4/10 tới sẽ là "ngày đen tối" đối với Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim và những người thân cận.

Đoạn video chiếu hình ảnh đồ họa về các vụ đánh bom trên khắp Ai Cập cùng lá cờ đen biểu tượng của Ansar Beit Al-Maqdis.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái, Ansar Beit Al-Maqdis đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào lực lượng quân đội và cảnh sát Ai Cập, trong đó có vụ ám sát hụt bằng bom xe nhằm vào Bộ trưởng Nội vụ Ibrahim ngay giữa trung tâm Cairo vào đầu tháng Chín năm ngoái.

Mới đây, nhóm này tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom bên đường tại Sinai khiến 6 cảnh sát thiệt mạng, vụ tấn công vào một trạm kiểm soát quân sự tại vùng sa mạc miền Tây giáp với biên giới Libya khiến 22 lính biên phòng thiệt mạng.

Tháng Tư vừa qua, nhóm thánh chiến này đã bị Cairo và một số nước vùng Vịnh liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều