Báo Đồng Nai điện tử
En

Quốc hội khóa mới Libya bầu ông Aguila Saleh Iissa làm chủ tịch

11:08, 05/08/2014

Chiều 4/8, sau phiên họp chính thức đầu tiên tại thị trấn Tobruk, Quốc hội khóa mới của Libya đã bầu ông Aguila Saleh Iissa làm chủ tịch.

Chiều 4/8, sau phiên họp chính thức đầu tiên tại thị trấn Tobruk, Quốc hội khóa mới của Libya đã bầu ông Aguila Saleh Iissa làm chủ tịch.
Một phiên họp của Quốc hội Libya. (Nguồn: THX/TTXVN)
Một phiên họp của Quốc hội Libya. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ông Saleh Iissa, nghị sỹ độc lập đến từ thị trấn miền Đông al-Qobba, được xem là một người tuân thủ luật pháp. Ông từng nắm giữ nhiều chức vụ trong ngành tư pháp dưới thời nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. 

Được bầu ra hồi tháng Sáu, Quốc hội gồm 200 thành viên của Libya đã thay thế Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC).

Phiên họp đầu tiên của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh Libya đang hứng chịu các cuộc giao tranh kéo dài ba tuần qua với việc các lực lượng dân quân đối địch biến hai thành phố lớn nhất thành chiến trường.

Theo Bộ Y tế Libya, các cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người và làm gần 1.000 người bị thương trong khi hàng nghìn người phải di chuyển chỗ ở hoặc ra nước ngoài tị nạn./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều