Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Quốc phòng Mỹ trình Quốc hội kế hoạch di dời căn cứ Okinawa

09:08, 16/08/2014

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình kế hoạch tổng thể lên Quốc hội, nêu chi tiết việc di dời lính thủy từ Okinawa, Nhật Bản, về Guam.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình kế hoạch tổng thể lên Quốc hội, nêu chi tiết việc di dời lính thủy từ Okinawa, Nhật Bản, về Guam.

Căn cứ không quân Futenma ở Ginowan, tỉnh Okinawa. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Căn cứ không quân Futenma ở Ginowan, tỉnh Okinawa. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)



Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ đã đóng băng một phần ngân sách dành cho việc di dời lính thủy từ Okinawa sang Guam theo đó việc thiếu thông tin về bức tranh tổng thể sắp xếp các lực lượng lính thủy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chi tiết của kế hoạch tổng thể này vẫn chưa được tiết lộ.

Bộ này đã cung cấp tài liệu đánh giá cao các kế hoạch cho xây mới cơ sở hạ tầng và công sự cũng như các khoản ngân sách cần thiết trong tuần ngày 28/7.

Một báo cáo bổ sung liên quan đến tác động môi trường của việc tái bố trí lính thủy, vốn cũng cần thiết cho việc đẩy nhanh tiến độ di dời, cần phải được hoàn tất từ nay đến đầu năm 2015.

Mỹ dự kiến sẽ di chuyển 5.000 lính thủy từ Okinawa và các khu vực khác về Guam.

Vietnam+

Tin xem nhiều