Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đội Iraq phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Tikrit

04:07, 15/07/2014

Theo Reuters, một sỹ quan và một binh sỹ thạo tin cho biết sáng 15/7, quân đội Iraq đã phát động cuộc tấn công mới với nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit do phiến quân chiếm giữ ở miền Bắc nước này.

Theo Reuters, một sỹ quan và một binh sỹ thạo tin cho biết sáng 15/7, quân đội Iraq đã phát động cuộc tấn công mới với nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit do phiến quân chiếm giữ ở miền Bắc nước này.

Binh sỹ Iraq tại Tikrit. (Nguồn: PressTV)
Binh sỹ Iraq tại Tikrit. (Nguồn: PressTV)
Theo nguồn tin, quân đội đã tấn công từ ngôi làng Awja, cách Tikrit khoảng 8km về phía Nam. Quân đội đã giành lại quyền kiểm soát Awja - quê hương của cố Tổng thống Saddam Hussein - vào đêm 3/7 và đang tìm cách mở rộng về phía Bắc kể từ đó. 

Nguồn tin còn cho hay đã xảy ra cuộc giao tranh ác liệt tại quận Shishin, phía Nam Tikrit.

Chiến dịch giành lại quyền kiểm soát Tikrit - thành phố cách thủ đô Baghdad 160km về phía Bắc rơi vào tay các phiến quân dòng Sunni do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan cầm đầu hôm 12/6 - đã bắt đầu từ hơn hai tuần trước./.
 
 

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều