Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ hoàn tất đánh giá về năng lực của lực lượng an ninh Iraq

04:07, 15/07/2014

Ngày 14/7, Lầu Năm Góc đã công bố một bản báo cáo đánh giá bước đầu về năng lực của các lực lượng an ninh Iraq trong bối cảnh quốc gia Vùng Vịnh này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của tổ chức Hồi giáo cực đoan "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) nay đổi tên thành "Vương quốc Hồi giáo" trên khắp 5 tỉnh rộng lớn của nước này.

Ngày 14/7, Lầu Năm Góc đã công bố một bản báo cáo đánh giá bước đầu về năng lực của các lực lượng an ninh Iraq trong bối cảnh quốc gia Vùng Vịnh này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của tổ chức Hồi giáo cực đoan "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) nay đổi tên thành "Vương quốc Hồi giáo" trên khắp 5 tỉnh rộng lớn của nước này. 
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang tấn công mạnh mẽ về hướng Baghdad. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang tấn công mạnh mẽ về hướng Baghdad. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Đây là những đánh giá cơ bản của nhóm cố vấn quân sự do Bộ Quốc phòng Mỹ cử tới Iraq. 

Tờ Thời báo New York dẫn báo cáo đánh giá cảnh báo rằng quân nhân Mỹ làm nhiệm vụ cố vấn tại Iraq đang phải đối mặt với các nguy cơ an ninh nghiêm trọng khi các cuộc giao tranh giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni và quân đội chính phủ nước này vẫn tiếp diễn. Bản đánh giá cho thấy chỉ có khoảng 50% các đơn vị quân đội Iraq đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của các cố vấn quân sự Mỹ. Từ thực tế này, Bộ Quốc phòng Mỹ kết luận quân đội chính phủ Iraq có khả năng bảo vệ Baghdad nhưng sẽ khó để giữ vững toàn bộ thủ đô, đặc biệt khi phải đối mặt với một đợt tấn công lớn.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng John Kirby từ chối bình luận về nội dung báo cáo, song thừa nhận tồn tại những "mối đe dọa từ bên trong". Tuy nhiên, ông cũng cho biết quân đội Mỹ đã rút ra bài học từ các hoạt động tại Afghanistan khi chính binh sỹ Afghanistan bắn lính Mỹ và khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ luôn cân nhắc tới các hiểm họa mang tính nội bộ này. 

Báo cáo trên là kết quả 2 tuần làm việc thực địa tại Iraq của các nhóm chuyên gia Lầu Năm Góc sau khi các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tiến hành một loạt các cuộc tấn công khủng bố trên khắp đất nước. Báo cáo cung cấp các đánh giá về sức mạnh, sự gắn kết và khả năng lãnh đạo của các đơn vị quân đội Iraq từ cấp lữ đoàn trở lên. Ông Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cùng các chỉ huy quân sự cấp cao sẽ xem xét bản báo cáo và dựa theo đó đưa ra các nhiệm vụ thích hợp cho các cố vấn quân sự Mỹ tại Iraq. Hiện nhiệm vụ của 220 cố vấn quân sự Mỹ đang có mặt tại Iraq mới chỉ dừng ở đánh giá năng lực quân đội nước sở tại. 

Phát biểu của ông Kirby cho thấy Nhà Trắng vẫn có khả năng sẽ ngừng cử thêm cố vấn hoặc cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Baghdad. Tổng thống Barack Obama hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tiến hành không kích theo đề nghị từ Chính phủ Iraq song nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tại quốc gia này chỉ có thể được giải quyết thông qua dàn xếp với cả ba cộng đồng người Sunni, Shi'ite và người Kurd./.
 

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều