Ngày 6/6, Mỹ đã lên tiếng xác nhận việc Triều Tiên bắt giữ một người Mỹ thứ 3 và kêu gọi Bình Nhưỡng phóng thích cho cả ba người này. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vẫn duy trì chính sách thù địch với Mỹ (Nguồn: KCNA)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un vẫn duy trì chính sách thù địch với Mỹ (Nguồn: KCNA)


Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: “Chúng tôi được biết rằng một công dân Mỹ đã bị Triều Tiên bắt giữ, chúng tôi tiếp tục tích cực tìm cách trả tự do cho cả ba công dân này”.

Tuy nhiên, bà Harf lưu ý chưa thể xác nhận tên của người mới bị bắt giữ do các vấn đề cá nhân, trong khi đó hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết người này tên là Jeffrey Edwards Fowle.

Còn hãng Kyodo của Nhật Bản dẫn các nguồn tin ngoại giao tiết lộ công dân Mỹ trên là thành viên của một nhóm du lịch và bị bắt giữ vào trung tuần tháng 5 sau khi ông để lại một cuốn Kinh thánh tại khách sạn./.