Báo Đồng Nai điện tử
En

'Crimea sáp nhập vào Nga theo ý nguyện của người dân'

11:03, 23/03/2014

Phát biểu trên kênh truyền hình "Channel 5" của Ukraine, cựu Phó Thủ tướng nước này Yuri Boiko cho biết việc Crimea sáp nhập vào Nga là do người dân bán đảo này muốn vậy.

Phát biểu trên kênh truyền hình "Channel 5" của Ukraine, cựu Phó Thủ tướng nước này Yuri Boiko cho biết việc Crimea sáp nhập vào Nga là do người dân bán đảo này muốn vậy. 

Ông Boiko đã so sánh những diễn biến ở Crimea với sự kiện tại Quảng trường Độc lập ở Kiev và lưu ý rằng người biểu tình Maidan (Quảng trường Độc lập) sẽ không thành công nếu không có hàng trăm nghìn người biểu tình trên đường phố. 

Người dân Crimea bắn pháo hoa mừng sáp nhập Nga (Nguồn: RIA)
Người dân Crimea bắn pháo hoa mừng sáp nhập Nga (Nguồn: RIA)

Quan chức này cũng cho rằng trên bán đảo Crimea chủ yếu tồn tại quan điểm tiêu cực trước những sự kiện diễn ra ở Kiev hồi tháng trước. 

Ông Boiko nói: "Đây là tâm trạng của người Crimea mà đa phần là người gốc Nga và khi thấy những diễn biến trên, họ quyết định ủng hộ trưng cầu ý dân".

Hôm 16.3, Crimea đã tiến hành trưng cầu dân ý với kết quả là đa số người dân ủng hộ sáp nhập bán đảo này vào Liên bang Nga.

Đến ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các lãnh đạp Crimea đã ký hiệp ước thỏa thuận sáp nhập Crimea và Sevastopol vào như là một phần của Liên bang Nga.

Sau đó, quyết định sáp nhập Crimea đã được hai viện Quốc hội Nga thông qua trước khi được Tổng thống Putin ký thành luật hôm 21/3, dẫn tới các quyết định trừng phạt của EU và Mỹ./.

(VIETNAM+)

 

 

Tin xem nhiều