Báo Đồng Nai điện tử
En

Italy có thể xuất hiện thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử EU

07:02, 15/02/2014

Ngày 14/2, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã bắt đầu tham vấn các chính đảng về thành lập chính phủ mới, ngay sau khi chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta từ chức.

Ông Matteo Renzi. (Nguồn: EPA)
Ông Matteo Renzi. (Nguồn: EPA)

Ngày 14/2, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã bắt đầu tham vấn các chính đảng về thành lập chính phủ mới, ngay sau khi chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta từ chức.

Trong thông báo của mình, ông Napolitano khẳng định sẽ nhanh chóng giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay và bổ nhiệm một chính phủ có thể thông qua những cải cách kinh tế và chính trị rất cần thiết.

Ông dự định kéo dài các cuộc tham vấn sang ngày 15/2 trước khi trao sứ mệnh thành lập chính phủ mới, nhiều khả năng cho Chủ tịch đảng Dân chủ (PD) cầm quyền Matteo Renzi, nhân vật chưa từng có kinh nghiệm trong cơ quan lập pháp và hành pháp.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, ông Renzi, 39 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Italy và trong toàn Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là thủ tướng thứ ba lên nắm quyền không qua bầu cử trực tiếp ở nước này trong vòng ba năm qua.

Tại phiên họp bất thường ngày 13/2, PD đã thông qua quyết định để ông Letta từ chức thủ tướng và thay đổi chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách.

Ông Letta đã buộc phải đệ đơn từ chức lên tổng thống và tuyên bố giải tán chính phủ do ông đứng đầu. PD cũng ủng hộ ông Renzi, hiện là Thị trưởng thành phố Florence, làm ứng viên thủ tướng mới./.

(TTXVN)

 

 

Tin xem nhiều