Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch Trung Quốc tiếp Ngoại trưởng Mỹ

11:02, 14/02/2014

Sáng 14-2, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Trung Quốc.

Sáng 14-2, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cam kết xây dựng mối quan hệ Trung- Mỹ kiểu mới và sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau, giải quyết thỏa đáng những bất đồng trong năm nay để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh ngày 14/2. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh ngày 14/2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc áp dụng cách tiếp cận cập nhật quan hệ giữa các cường quốc là "rất quan trọng" đối với Mỹ. Ông Kerry cũng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn sớm được gặp lại Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình..

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình sáng 14/2 "rất xây dựng và tích cực".

 Sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Kerry có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ hai nước trong năm 2014.

 Ông Vương Nghị cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ xây dựng một mối quan hệ kiểu mới, không có xung đột hay đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Ông Kerry đến Bắc Kinh sáng 14/2, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày. Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Kerry tới Trung Quốc và là chuyến thăm châu Á thứ 5 kể từ khi ông nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 2/2013.

 Theo dự kiến, ngoài các vấn đề về quan hệ song phương, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ thảo luận với các lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, tình hình Syria và vấn đề biến đổi khí hậu.

(Theo THX)

Tin xem nhiều