Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ lo ngại kế hoạch phóng thích tù nhân của Afghanistan

02:01, 11/01/2014

Ngày 10/1, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về quyết định của Afghanistan phóng thích hàng trăm tù nhân, trong đó có hàng chục đối tượng được xác định là có nguy cơ đe dọa không chỉ đối với an ninh của binh lính Mỹ ở Afghanistan, mà còn đối với nước Mỹ về lâu dài.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về quyết định của Afghanistan phóng thích hàng trăm tù nhân, trong đó có hàng chục đối tượng được xác định là có nguy cơ đe dọa không chỉ đối với an ninh của binh lính Mỹ ở Afghanistan, mà còn đối với nước Mỹ về lâu dài.

Phát biểu của người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney trong cuộc họp báo hàng ngày cho rằng việc trả tự do cho bất kỳ tù nhân nào đều có nguy cơ đe dọa các lực lượng Mỹ hiện đang có mặt tại Afghanistan.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, phía Mỹ đã và đang thảo luận vấn đề này với các đối tác ở Kabul.

Phát biểu của người phát ngôn Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, trong cuộc họp ngày 9/1 với các quan chức tư pháp, quyết định sẽ phóng thích hàng trăm tù nhân khỏi các nhà tù trên khắp đất nước, trong đó có 72 tù nhân từ nhà tù Bagram.

Những đối tượng này bị Mỹ cho là có nhiều bằng chứng liên quan tới các hành động khủng bố, trong đó có việc sử dụng chất nổ để sát hạt binh lính Mỹ và dân thường Afghanistan.

Kế hoạch phóng thích tù nhân được coi là một phần trong những nỗ lực hòa giải dân tộc của chính phủ Afghanistan.

Tuy nhiên, vấn đề này đã làm gia tăng hàng loạt bất đồng và căng thẳng giữa Washington và Kabul, trong đó có việc ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) liên quan tới việc 12.000 lính nước ngoài, trong đó có khoảng 8.000 lính Mỹ, tiếp tục được triển khai tại Afghanistan sau lộ trình rút quân vào cuối năm nay.

Chính quyền của Tổng thống Obama muốn ký BSA trong năm 2013, nhưng Tổng thống Karzai kiên quyết từ chối, muốn để việc này cho người kế nhiệm sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng Tư tới.

TTXVN

Tin xem nhiều