Báo Đồng Nai điện tử
En

Australia, Mỹ nghe lén Indonesia tại hội nghị biến đổi khí hậu LHQ

05:11, 03/11/2013

Ngày 3/11, tờ "The Guardian" số ra ở Australia dẫn tài liệu do cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cung cấp cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức hoạt động nghe lén chung đối với Indonesia trong thời gian diễn ra hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Bali năm 2007.

 Ngày 3/11, tờ "The Guardian" số ra ở Australia dẫn tài liệu do cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cung cấp cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức hoạt động nghe lén chung đối với Indonesia trong thời gian diễn ra hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Bali năm 2007.

Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) Mỹ Keith Alexander (giữa) điều trần trước Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ về vấn đề nghe lén (AFP/TTXVN)
Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) Mỹ Keith Alexander (giữa) điều trần trước Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ về vấn đề nghe lén (AFP/TTXVN)

Báo trên cho hay Cục Tín hiệu quốc phòng, cơ quan tình báo của Australia, đã hợp tác với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) thu thập số điện thoại của các quan chức an ninh Indonesia. 

Tiết lộ này có khả năng làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Canberra với Jakarta sau những thông tin tuần trước cho rằng các địa điểm ngoại giao ở nước ngoài của Canberra có liên quan tới mạng lưới do thám quy mô lớn do Mỹ đứng đầu. 

Tuy nhiên, báo trên cũng nhận định chiến dịch nghe lén năm 2007 này không được thành công lắm khi kết quả đạt được chỉ là số điện thoại di động của cảnh sát trưởng Bali.

Trong khi đó, tờ "Daily Eleven" ngày 3/11 đưa tin người phát ngôn của Tổng thống Myanmar là ông U Ye Htut đã nhấn mạnh việc Mỹ cần tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác dù Washington có quyền đảm bảo an ninh cho các phái bộ ngoại giao của mình ở những nước này./.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều