Báo Đồng Nai điện tử
En

Venezuela trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ

09:10, 01/10/2013

Venezuela đã tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ, sau khi cáo buộc họ âm mưu phá hoại nền kinh tế nước này.

 

 

Venezuela đã tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ, sau khi cáo buộc họ âm mưu phá hoại nền kinh tế nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho hay các nhà ngoại giao Mỹ có 48 giờ để rời khỏi nước ông.

Ông Maduro cho biết ông có bằng chứng cho thấy 3 nhà ngoại giao Mỹ tham gia vào một âm mưu phá hoại hệ thống đường dây diện hồi tháng 9 và đã hối lộ cho các công ty Venezuela để cắt giảm sản xuất.

Các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất là Kelly Keiderling - đại biện và cũng là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Caracas - cùng hai đồng nghiệp là Elizabeth Hunderland và David Mutt.

Tổng thống Maduro đưa ra thông báo trên tại một buổi lễ chính thức tại thành phố Santa Ana.

"Hãy ra khỏi Venezuela. Những người Mỹ hãy trở về nhà. Đủ rồi sự lăng mạ đối với lòng tự trọng của một quốc gia yêu hòa bình", ông Maduro nói.

Mỹ và Venezuela đã không có đại sứ tại thủ đô mỗi nước kể từ năm 2010. Quan hệ giữa hai nước đã ở trong tình trạng căng thẳng suốt hơn một thập niên qua.

Khi còn tại vị, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã chỉ trích "chủ nghĩa thực dân Mỹ" tại Mỹ La-tinh.

Hồi tuần trước, ông Maduro, người kế nhiệm ông Chavez, đã hủy một bài phát biểu được lên kế hoạch tại Đại hội đồng Liên hợp quốc với lý do mạng sống của ông có thể bị nguy hiểm tại New York.

Ông Maduro đã cáo buộc 2 cựu quan chức Mỹ đứng sau "các hành động khiêu khích".

"Chính phủ biết chính xác những người đứng sau một hành động nguy hiểm được lên kế hoạch tại New York", nhà lãnh đạo Venezuela nói.

Theo BBC

Tin xem nhiều