Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung Quốc bắt giữ 5 nghi can trong vụ tấn công khủng bố tại Thiên An Môn

12:10, 31/10/2013

Cảnh sát Trung Quốc đã xác định vụ đâm ô tô tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh ngày 28/10 vừa qua là một vụ tấn công khủng bố và 5 nghi can đã bị bắt giữ.

Cảnh sát Trung Quốc đã xác định vụ đâm ô tô tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh ngày 28/10 vừa qua là một vụ tấn công khủng bố và 5 nghi can đã bị bắt giữ.

Người phát ngôn Sở Công an thành phố Bắc Kinh ngày 30-10 cho biết lực lượng cảnh sát thành phố phối hợp với các cơ quan cảnh sát khu vực khác, trong đó có cảnh sát Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc, đã bắt giữ 5 đối tượng tình nghi.

Theo người phát ngôn trên, đối tượng Usem Hasan (U-xem Ha-xan), cùng với mẹ và vợ của y đã lái chiếc xe Jeep mang biển số vùng Tân Cương lao vào một đám đông trên Quảng trường Thiên An Môn vào trưa 28/10 làm 2 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Ba đối tượng trên xe này đã chết sau khi châm lửa đốt xe ./.

(Theo THX)

 

Tin xem nhiều