Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung - Nga ký kết 21 văn kiện hợp tác song phương

09:10, 22/10/2013

Ngày 22/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, đang ở thăm Bắc Kinh, và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ký thông cáo chung về kết quả phiên họp thường kỳ lần thứ 18 giữa lãnh đạo chính phủ hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 22/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, đang ở thăm Bắc Kinh, và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ký thông cáo chung về kết quả phiên họp thường kỳ lần thứ 18 giữa lãnh đạo chính phủ hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết cuộc gặp giữa ông và Thủ tướng Nga đã thành công tốt đẹp với việc hai bên nhất trí thông qua hàng loạt thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược song phương.

Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc và Nga là hai nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai nền kinh tế mới nổi chủ chốt, đồng thời là hai quốc gia láng giềng lớn. Việc hợp tác giữa hai nước đóng vai trò quan trọng với hai quốc gia, châu Á, châu Âu và cả thế giới.

Theo ông Lý Khắc Cường, trong bối cảnh môi trường quốc tế có những diễn biến phức tạp, quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga dựa trên cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế sẽ giúp hồi phục nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi trước những thách thức và nguy cơ tiềm tàng.

Về phần mình, Thủ tướng Nga Medvedev cho biết hai nước đã nhất trí thắt chặt hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ cao, tăng cường đầu tư lẫn nhau và thăm dò các biện pháp củng cố quan hệ hợp tác.

Nhấn mạnh năng lượng là lĩnh vực chủ chốt trong hợp tác song phương, Thủ tướng Medvedev bày tỏ hy vọng các văn kiện hợp tác mới được ký kết sẽ sớm được thực thi và hai bên sẽ sớm đạt được đồng thuận về các dự án đang trong quả trình thảo luận trong thời gian tới. Ông cũng cho biết Nga và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận mới, theo đó Moskva sẽ cung cấp thêm 10 triệu tấn dầu thô/năm cho Trung Quốc trong vòng 10 năm tới. Ngoài ra, Thủ tướng Nga cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như hàng không, năng lượng và năng lượng hạt nhân.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Medvedev đã chứng kiến lễ ký kết 21 văn kiện hợp tác song phương và đồng chủ trì hội nghị thường kỳ lần thứ 18 giữa lãnh đạo chính phủ hai nước. Hội nghị này, được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12/1996, đã trở thành nền tảng quan trọng định hình quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga.

Dự kiến trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Thủ tướng Nga Medvedev sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.
 
(TTXVN)

 

Tin xem nhiều