Báo Đồng Nai điện tử
En

Syria công bố 41 nơi lưu trữ gần 1.300 tấn hóa học

02:10, 29/10/2013

Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu ngày 28/10 cho biết Syria đã công bố 41 cơ sở tại 23 khu vực hóa học, lưu trữ khoảng 1.300 tấn hóa học và 1.230 viên đạn rỗng.

Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu ngày 28/10 cho biết Syria đã công bố 41 cơ sở tại 23 khu vực hóa học, lưu trữ khoảng 1.300 tấn hóa học và 1.230 viên đạn rỗng.

Trong báo cáo đầu tiên gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà AP có được, ông Uzumcu cho biết các thanh sát viên giám sát hoạt động tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria đã xác nhận thông tin do Syria cung cấp về 37/41 cơ sở nói trên.

Tuy nhiên, OPCW cho hay các thanh sát viên không thể tiếp cận hai cơ sở do những rủi ro an ninh. Điều này có nghĩa là thời hạn chót ngày 27/10 cho việc thanh sát tất cả cơ sở trên đã bị lỡ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết các thanh sát viên dự kiến sẽ đáp ứng thời hạn chót ngày 1/11 nhằm loại bỏ khả năng sản xuất vũ khí hóa học của Syria, ngoại trừ hai cơ sở trên./.

(Theo AP)

Tin xem nhiều