Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyên gia Nhật-Trung hối thúc đối thoại cấp chính phủ về quần đảo tranh chấp

11:10, 28/10/2013

Sau hai ngày thảo luận về các vấn để lãnh thổ, lịch sử và an ninh tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, các chuyên gia của Nhật Bản và Trung Quốc ngày 27-10 đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi động cuộc đối thoại song phương cấp chính phủ để xoa dịu căng thẳng liên quan tới tranh chấp quần đảo trên biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

 Các đại biểu tham dự diễn đàn ngày 27/10. (Nguồn: KYODO/TTXVN)
Các đại biểu tham dự diễn đàn ngày 27/10. (Nguồn: KYODO/TTXVN)

Sau hai ngày thảo luận về các vấn để lãnh thổ, lịch sử và an ninh tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, các chuyên gia của Nhật Bản và Trung Quốc ngày 27-10 đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi động cuộc đối thoại song phương cấp chính phủ để xoa dịu căng thẳng liên quan tới tranh chấp quần đảo trên biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Khoảng 80 chuyên gia, gồm các cựu quan chức chính phủ và quân đội cấp cao, các doanh nhân, học giả và phóng viên, cũng kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc giải quyết các vụ tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và rút ra bài học lịch sử nhằm phát triển quan hệ song phương.

(Theo Kyodo)

 

Tin xem nhiều