Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung Quốc phản ứng cứng rắn với tuyên bố bắn rơi UAV của Nhật Bản

10:09, 19/09/2013

Trung Quốc tuyên bố sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đảo Điếu Ngư/Senkaku ở Hoa Đông sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định sẽ xem xét bắn rơi máy bay không người lái của Trung Quốc xâm phạm không phận quần đảo tranh chấp này.

 

Trung Quốc tuyên bố sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đảo Điếu Ngư/Senkaku ở Hoa Đông sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định sẽ xem xét bắn rơi máy bay không người lái của Trung Quốc xâm phạm không phận quần đảo tranh chấp này.

Một máy bay do thám Yi Long của Trung Quốc.
Một máy bay do thám Yi Long của Trung Quốc.

 Mạng Nhân dân dẫn tuyên bố trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 17/9.  

Theo ông Hồng Lỗi, do nguyên nhân lịch sử nên mọi động thái về lĩnh vực an ninh quân sự của Nhật Bản đều được cộng đồng quốc tế và các nước láng giềng trong khu vực quan tâm. Trung Quốc hy vọng phía Nhật Bản lấy lịch sử làm gương, tôn trọng sự quan tâm của các nước và  làm nhiều việc có lợi cho ổn định cũng như hòa bình ở khu vực.

Ông Hồng Lỗi đưa ra tuyên bố ngay sau khi đài NHK của Nhật Bản dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng khẳng định phía Tokyo sẽ cân nhắc việc bắn rơi máy bay không người lái của Trung Quốc nếu các máy bay này "xâm phạm không phận Nhật Bản" và tạo tình thế uy hiếp an ninh quốc gia Nhật Bản.

Quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu châu Á rơi vào tỉnh trạng căng thẳng kể từ khi Nhật quốc hữu hóa 3 trong 5 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Để phản đối hành động này của Tokyo, Bắc Kinh liên tục điều tàu hải giám, ngư chính, thậm chí tàu chiến và mới đây nhất còn cho cả máy bay không người lái ra vùng biển tranh chấp.

Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ vùng lãnh thổ tranh chấp. Quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và đặt tên là đảo Điếu Ngư.

Theo Xinhua, NHK

Tin xem nhiều