Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng thống Syria Assad sẽ tham gia tranh cử năm 2014

10:01, 16/01/2013

Ngày 15-1, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faysal Mekdad cho biết Tổng thống nước này Bashar al-Assad sẽ đăng ký ứng cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo trong cuộc bầu cử năm 2014.

* Các vụ nổ liên tiếp làm hàng trăm người thiệt mạng

Ngày 15-1, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faysal Mekdad cho biết Tổng thống nước này Bashar al-Assad sẽ đăng ký ứng cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo trong cuộc bầu cử năm 2014.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Tại hội nghị ở Geneva, Thụy Sĩ, hồi tháng 6 năm ngoái bàn giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria với sự tham gia của các cường quốc và Liên hợp quốc (LHQ), kế hoạch thành lập một chính phủ chuyển tiếp được thông qua song không đề cập việc Tổng thống Assad phải rời khỏi chính trường Syria, điều mà phe đối lập coi là yêu cầu chính.

Trong khi đó, tình hình bạo lực tại Syria tiếp tục có những diễn biến đáng ngại. Hai vụ nổ tại trường Đại học Aleppo ở thành phố cùng tên thuộc miền Bắc nước này trong ngày 15-1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 87 người và làm hơn 160 người bị thương, một số đang ở tình trạng nguy kịch. Theo hãng thông tấn chính thức SANA của Syria, đây là ngày đầu của kỳ thi vì vậy sinh viên tập trung đông đảo. Bên cạnh đó, trường Đại học này còn là nơi cư trú tạm thời của nhiều người dân bị mất nhà cửa trong các cuộc xung đột.

Tiếp đó là ba vụ nổ lớn nhằm vào các chốt kiểm tra quân sự ngày 16-1 tại tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong. Theo kênh truyền hình an-Khabar, vụ nổ đầu tiên xảy ra tại chốt kiểm tra quân sự đường Idlib-al-Mastoumeh, còn vụ thứ hai nhằm vào một chốt kiểm tra an ninh ở đoạn giao nhau an al-Mutlaq, làm nhiều binh sĩ bị thương. Trong khi đó, vụ nổ thứ ba xảy ra ở địa điểm al-Thawra lân cận, làm 8 dân thường bị thương và nhiều tài sản bị hư hại.

(Theo Reuters)

Tin xem nhiều