Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

11:01, 18/01/2013

IMF: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 17-1 cảnh báo bất chấp những nỗ lực mà các nước phát triển đã thực hiện nhằm giải quyết những thách thức kinh tế, thế giới vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước để có thể thúc đẩy đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

IMF: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 17-1 cảnh báo bất chấp những nỗ lực mà các nước phát triển đã thực hiện nhằm giải quyết những thách thức kinh tế, thế giới vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước để có thể thúc đẩy đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

(Theo AP)

Trung Quốc: Ngày 18-1, Cục Thống kê quốc gia (NBS) của Trung Quốc cho biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã giảm tốc độ tăng trưởng, chỉ đạt 7,8% trong năm 2012 trong bối cảnh nhu cầu trong nước lẫn nước ngoài đều sụt giảm. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 13 năm qua, thấp đáng kể so với 9,3% của năm 2011 và 10,4% của năm 2010.

(Theo THX)

Australia và Anh: Ngày 18-1, tại thành phố Perth của Australia, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Stephen Smith và người đồng cấp Anh Phil Hammond đã ký kết hiệp ước quốc phòng, được đánh giá là mang tính lịch sử, nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương.

(Theo BBC)

Croatia: Tập đoàn công nghiệp khí đốt Gazprom của Nga và công ty vận chuyển khí đốt Croatia Plinacro ngày 17-1 đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường ống dẫn dài 100 km, trị giá 60 triệu ơrô (80 triệu USD), kết nối hệ thống đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" của Nga tới châu Âu.

(Theo Interfax)

Hàn Quốc - Triều Tiên: Nhật báo Hàn Quốc hôm nay 18-1 đưa tin nước này dự kiến sẽ triển khai các tên lửa dẫn đường do Israel sản xuất gần biên giới biển với Triều Tiên vào tháng tới, trong đó có đảo từng bị Triều Tiên nã pháo vào năm 2010.

(Theo Yonhap)

Nga: Mẫu phi cơ chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 của Nga vừa thực hiện chuyến bay đường dài đầu tiên với cự ly 7.000 km, từ một nhà máy ở vùng Viễn Đông tới sân bay gần thủ đô Moscow.

(Theo RIA Novosti)

Thái Lan: Ngày 18-1, Chính phủ Thái Lan đã quyết định thành lập Trung tâm giám sát ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ, có nhiệm vụ điều tra, xử lý các vụ xâm phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ. Cơ quan này sẽ trực thuộc Ủy ban chính sách - Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia, do Thứ trưởng Bộ Thương mại Nattawut Saikua đứng đầu.

(Theo AP)

Tadjikistan: Trong chiến dịch đặc biệt tiến hành ngày 18-1, cảnh sát Tadjikistan đã vô hiệu hóa nhóm khủng bố vũ trang, tiêu diệt một tên và bắt giữ 9 tên khác tại vùng núi Machin thuộc tỉnh Sogdia ở miền Bắc giáp giới Uzbekistan.

(Theo AFP)

 

Tin xem nhiều