Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:01, 14/01/2013

Singapore: Lần đầu tiên trong lịch sử, Singapore có nữ Chủ tịch Quốc hội. Bà Halimah Yacob được Thủ tướng Lý Hiển Long đề cử làm Chủ tịch Quốc hội, và chính thức được bầu vào vị trí này trong cuộc bỏ phiếu ngày 14-1 tại Quốc hội Singapore.

Singapore: Lần đầu tiên trong lịch sử, Singapore có nữ Chủ tịch Quốc hội. Bà Halimah Yacob được Thủ tướng Lý Hiển Long đề cử làm Chủ tịch Quốc hội, và chính thức được bầu vào vị trí này trong cuộc bỏ phiếu ngày 14-1 tại Quốc hội Singapore.

(Theo AP)

Mali: Ngày 14-1, một quan chức địa phương cho biết phiến quân Hồi giáo đang chiếm đóng miền Bắc Mali đã đẩy mạnh tấn công vào miền Nam do chính phủ nước này kiểm soát, chiếm thêm thị trấn Diabali, cách thủ đô Bamako 400 km về phía Bắc.

(Theo AFP)

Pakistan: Sáng 14-1, Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf đã công bố giải tán chính quyền tỉnh Baluchistan, sau khi xảy ra vụ đánh bom hôm 10-1 nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite tại thủ phủ Quetta của tỉnh này làm gần 90 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

(Theo CNN)

Đức: Những ngày này, tại Đức diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm theo truyền thống để tưởng nhớ hai nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào công nhân và dân chủ xã hội châu Âu đầu thế kỷ XX, Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht, bị sát hại cách đây 94 năm (15-1-1919). Tham gia các hoạt động tưởng niệm như đặt hoa, mít tinh... có khoảng 10.000 người, chủ yếu là thành viên các tổ chức cánh tả Đức.

(Theo AFP)

Ấn Độ - Pakistan: Trưa 14-1, quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tiến hành cuộc họp khẩn tại Chakan da Bagh để thảo luận biện pháp nhằm giảm căng thẳng sau các cuộc đụng độ qua biên giới.

(Theo BBC)

Trung Quốc: Sự tức giận đã tăng cao vào hôm nay 14-1 khi tình trạng ô nhiễm tăng ở Trung Quốc ở mức nguy hiểm, với báo chí nhà nước chất vấn về tốc độ phát triển quá nóng cùng sự minh bạch của chính phủ đối với chất lượng không khí ở nước này.

(Theo Xinhua)

Tin xem nhiều