Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga và Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

10:01, 14/01/2013

Nga và Ukraine thỏa thuận sẽ làm hết sức mình và thực thi các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ bảy cấp ngoại trưởng của Tiểu ban Hợp tác quốc tế trực thuộc Ủy ban liên chính phủ Nga và Ukraine, tiến hành ngày 13-1 tại thành phố Chernovsy của Ukraine.

Nga và Ukraine thỏa thuận sẽ làm hết sức mình và thực thi các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ bảy cấp ngoại trưởng của Tiểu ban Hợp tác quốc tế trực thuộc Ủy ban liên chính phủ Nga và Ukraine, tiến hành ngày 13-1 tại thành phố Chernovsy của Ukraine.

Nga và Ukraine thỏa thuận sẽ làm hết sức mình và thực thi các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ bảy cấp ngoại trưởng của Tiểu ban Hợp tác quốc tế trực thuộc Ủy ban liên chính phủ Nga và Ukraine, tiến hành ngày 13-1 tại thành phố Chernovsy của Ukraine.
Tổng thống Nga V.Putin đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich hồi tháng 10/2012.

Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu, và đoàn Ukraine do Ngoại trưởng Leonid Kozhara dẫn đầu. Kỳ họp đã thông qua văn bản hợp tác giữa hai bộ năm 2013.

Ngoại trưởng Kozhara cho biết kể từ năm 2013, Ukraine và Nga bắt đầu thực hiện một chương trình hợp tác quy mô rất lớn nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược về mọi mặt giữa hai nước, trong đó có các cuộc gặp thường kỳ giữa Tổng thống Viktor Yanukovich và Tổng thống Vladimir Putin cũng như lãnh đạo các bộ-ngành và cấp địa phương. Hai bên đã thảo luận và ghi nhận quan điểm giống nhau của hai nước về những vấn đề quốc tế cấp bách cùng quan tâm, đồng thời thỏa thuận sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến tích cực về các vấn đề nóng hổi của tình hình thế giới. Hai bên cho rằng không có gì mâu thuẫn và xung khắc trong việc Ukraine và Nga tăng cường quan hệ song phương cũng như trong khuôn khổ Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan, trong bối cảnh Kiev chủ trương liên kết với Liên minh châu Âu (EU) và Moscow duy trì quan hệ đối tác với Brussels.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga ủng hộ việc Ukraine đảm đương cương vị Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

(Theo Interfax)

Tin xem nhiều