Báo Đồng Nai điện tử
En

Lực lượng bộ binh Pháp chuẩn bị cho chiến sự tại Mali

10:01, 16/01/2013

Theo hãng tin AFP, ngày 15-1, Pháp đã cho triển khai lực lượng bộ binh tới thị trấn Diabali, phía Bắc thủ đô Bamako của Mali, nơi các tay súng Hồi giáo chiếm giữ một ngày trước đó.

Theo hãng tin AFP, ngày 15-1, Pháp đã cho triển khai lực lượng bộ binh tới thị trấn Diabali, phía Bắc thủ đô Bamako của Mali, nơi các tay súng Hồi giáo chiếm giữ một ngày trước đó.

Lính Pháp đang có mặt ở Mali chuẩn bị vũ khí cho các chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào lực lượng phiến quân
Lính Pháp đang có mặt ở Mali chuẩn bị vũ khí cho các chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào lực lượng phiến quân

Các nhân chứng cho biết hàng trăm binh sĩ Pháp và Mali đã được triển khai tới thị trấn Diabali cách Bamako khoảng 400 km, trong khi một lực lượng khác rời Bamako để tiến về phía Bắc. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của Pháp tiếp tục không kích các cứ điểm của phiến quân ở Diabali, song theo một nguồn tin an ninh, các tay súng Hồi giáo vẫn chiếm giữ thị trấn và bắt cóc một số quan chức địa phương.

Bộ Quốc phòng Pháp có kế hoạch tăng dần quân số tham chiến tại Mali, từ 750 binh sĩ hiện nay lên 2.500 lính. Phát biểu ngày 15-1 khi đang ở thăm Arabi Saudi, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Paris không có kế hoạch triển khai lực lượng lâu dài tại Mali, song sẽ kéo dài tới khi tình hình an ninh được lập lại và sẽ giảm bớt vai trò khi lực lượng của các nước châu Phi triển khai tới nước này.

Cũng trong ngày 15-1, lãnh đạo quân đội các quốc gia Tây Phi đã nhóm họp tại Bamako để lên kế hoạch được Liên hợp quốc hậu thuẫn, theo đó sẽ triển khai một lực lượng quân sự khoảng 3.300 binh sĩ tới Mali. Trong ngày 16-1, các bên tiếp tục thảo luận để ra tuyên bố cuối cùng.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều