Báo Đồng Nai điện tử
En

Đài Loan sắp nhận lô trực thăng tấn công hiện đại của Mỹ

07:01, 14/01/2013

Lô đầu tiên trong số 30 trực thăng tấn công Apache do Mỹ chế tạo được Đài Loan đặt hàng sẽ được bàn giao vào tháng 10 năm nay, giữa lúc Đài Loan nỗ lực hiện đại hoá quân đội bất chấp quan hệ đang ấm dần lên với Trung Quốc.

 

Lô đầu tiên trong số 30 trực thăng tấn công Apache do Mỹ chế tạo được Đài Loan đặt hàng sẽ được bàn giao vào tháng 10 năm nay, giữa lúc Đài Loan nỗ lực hiện đại hoá quân đội bất chấp quan hệ đang ấm dần lên với Trung Quốc.

Một trực thăng tấn công Apache AH-64E.
Một trực thăng tấn công Apache AH-64E.

Các trực thăng tấn công Apache AH-64E là một phần của thoả thuận vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD được Mỹ và Đài Loan ký kết hồi năm 2008, vốn chọc giận Bắc Kinh.

Hãng tin CNA của Đài Loan ngày 13/1 đưa tin, 6 chiếc đầu tiên trong số 30 trực thăng Apache AH-64E sẽ gia nhập quân đội Đài Loan vào tháng 10 tới. Số còn lại sẽ được bàn giao trước tháng 7/2014.

Đài Loan đã cử các phi công giỏi nhất và đội ngũ bảo trì tới Mỹ để tập huấn và bảo dưỡng phi đội mới.

Giới chức quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về thông tin trên.

AH-64E là phiên bản nâng cấp mới nhất của Apache, một trong những dòng trực thăng mạnh nhất thế giới. Ngoài các khả năng tấn công, AH-64E còn có thể trở thành một trung tâm chỉ huy, cho phép các phi công điều khiển các máy bay không người lái.

Quân đội Mỹ đã được chuyển giao những chiếc Apache AH-64E đầu tiên vào cuối năm 2011 và quân đội Đài Loan là lực lượng duy nhất bên ngoài nước Mỹ được trang bị các trực thăng tấn công tiên tiến này.

Trực thăng Apache AH-64E có thể bay với tốc độ tối đa 365km/h và có bán kính chiến đấu 480km.

Apache AH-64E được trang bị một súng 30mm, với 1.200 băng đạn. Nó có thể mang 16 tên lửa không đối đất Hellfire và 4 tên lửa không đối không.

Theo AFP

Tin xem nhiều