Báo Đồng Nai điện tử
En

CHDCND Triều Tiên kêu gọi xoá bỏ UNC

10:01, 14/01/2013

Tân Hoa xã dẫn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 14-1, CHDCND Triều Tiên đã kêu gọi giải thể Bộ Chỉ huy Lực lượng giám sát Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên của LHQ (UNC) tại Hàn Quốc và thay thế Hiệp định đình chiến (AA) bằng một hiệp ước hoà bình.

Kim Yong Un
Ông Kim Yong Un

Tân Hoa xã dẫn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 14-1, CHDCND Triều Tiên đã kêu gọi giải thể Bộ Chỉ huy Lực lượng giám sát Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên của LHQ (UNC) tại Hàn Quốc và thay thế Hiệp định đình chiến (AA) bằng một hiệp ước hoà bình.

Văn bản của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết việc Mỹ hủy bỏ hoặc không hủy bỏ UNC có thể được coi là thước đo thiện chí của Washington trong việc duy trì "chính sách chống Triều Tiên". Văn bản này còn nhận định Mỹ phản đối việc thay thế AA bằng một hiệp ước hoà bình lâu dài vì Washington muốn duy trì cơ chế đình chiến và UNC.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ duy trì và tăng cường các khả năng răn đe chiến tranh cho tới khi Mỹ quyết định đưa ra lựa chọn đúng đắn. Bộ này còn cho rằng chỉ có các cuộc đàm phán chính trị ở cấp cao hơn cấp tư lệnh quân đội là hướng đi duy nhất nhằm bảo đảm một nền hoà bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc khi hai miền đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 27-7-1953 với việc ký kết AA. Tuy nhiên, tình trạng chiến tranh vẫn chưa chính thức kết thúc vì Seoul và Bình Nhưỡng chưa ký kết hiệp ước hòa bình nào.

(Theo AP)

Tin xem nhiều