Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảy tàu chiến TQ diễu hành gần đảo tranh chấp

03:10, 16/10/2012

Máy bay Nhật đã phát hiện 7 tàu chiến Trung Quốc ngoài khơi một hòn đảo ở nam Nhật và cách các đảo không người - vốn là trung tâm tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, khoảng 125 dặm.

Máy bay Nhật đã phát hiện 7 tàu chiến Trung Quốc ngoài khơi một hòn đảo ở nam Nhật và cách các đảo không người - vốn là trung tâm tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, khoảng 125 dặm.

Tàu chiến Trung Quốc

Quan chức Nhật cho hay, các tàu Trung Quốc bị phát hiện cách đảo Yonaguni, Okinawa của Nhật 49km vào lúc 7h sáng 16-10. Yonaguni là hòn đảo không người nhưng được quốc tế công nhận là của Nhật.

Các tàu này được cho là đang trên đường trở về Trung Quốc sau cuộc diễn tâp ở Thái Bình Dương. "Các tàu Trung Quốc có mặt ở vùng biển tiếp giáp, cách Nakanokamishima 44 km về phía tây nam", một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật cho hay.

Nhật coi khu vực này là một phần lãnh hải tiếp giáp của mình nhưng các tàu ngoại quốc vẫn được đi qua. Vùng biển tiếp giáp nằm ngoài khu vực lãnh hải của một nước và được luật hàng hải quốc tế kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Satoshi Morimoto nói, Nhật giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu.

Các tàu chiến của Trung Quốc mới bị phát hiện gồm hai tàu khu trục, một trong hai chiếc có gắn tên lửa, hai tàu khu trục nhỏ, hai tàu cứu tàu ngầm và một tàu tiếp tế.

Trung Quốc và Nhật đã đẩy mạnh các hoạt động trên biển ở khu vực quanh Okinawa vì tranh chấp song giữa tàu chiến hai nước chưa có đụng độ. 

(Theo AP, CNA)

 

Tin xem nhiều