Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ điều tàu sân bay thứ hai tới vùng Vịnh Persian

10:04, 09/04/2012

Hải quân Mỹ đã điều tàu sân bay thứ hai tới Vịnh Persian trong bối cảnh căng thẳng leo thang xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ trong cuộc tập trận tại vùng Vịnh ngày 21/2/2007. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ trong cuộc tập trận tại vùng Vịnh ngày 21/2/2007. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hải quân Mỹ đã điều tàu sân bay thứ hai tới Vịnh Persian trong bối cảnh căng thẳng leo thang xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Hạm đội 5 của Mỹ đặt tại Bahrain ngày 9-4 cho biết cùng với tàu sân bay Abraham Lincoln, việc triển khai tàu sân bay USS Enterprise chạy bằng năng lượng hạt nhân đánh dấu lần thứ tư trong vòng 10 năm qua, Hải quân Mỹ có hai hàng không mẫu hạm hoạt động cùng lúc tại vùng Vịnh.

Tin cho hay hai tàu sân bay nói trên sẽ hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan cũng như nỗ lực chống cướp biển ngoài khơi Somalia và tại Vịnh Aden.

Hai tàu chiến này cũng sẽ tuần tra trên tuyến chuyên chở dầu chiến lược ở vùng Vịnh mà Iran đe dọa phong tỏa để đáp trả lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây áp đặp đối với nước này.

(Theo AP)

 

Tin xem nhiều