Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà San Suu Kyi đảm nhiệm ghế nghị sĩ quốc hội

10:04, 09/04/2012

Ngày 9-4, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar cho biết nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm ghế nghị sỹ quốc hội vào ngày 23-4 sau khi bà được bầu vào cơ quan lập pháp này hồi đầu tháng.

Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. (Nguồn: Reuters)
Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9-4, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar cho biết nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm ghế nghị sỹ quốc hội vào ngày 23-4 sau khi bà được bầu vào cơ quan lập pháp này hồi đầu tháng.

NLD đã giành 43 ghế - bao gồm 37 ghế tại Hạ viện 440 ghế, bốn ghế Thượng viện và hai ghế tại cơ quan lập pháp khu vực - trong tổng số 45 ghế đư ợc bầu bổ sung hôm 1-4 vừa qua.

Với chiến thắng trên, NLD sẽ là lực lượng đối lập chính trong quốc hội Myanmar.

Phát ngôn viên NLD Nyan Win cho biết bà Suu Kyi, người từng đoạt Giải Nobel Hòa bình, sẽ đến thủ đô Naypydaw vào ngày 22-4 để dự kỳ họp mới của Hạ viện vào ngày hôm sau. Việc bà Suu Kyi trúng cử nghị sĩ quốc hội đánh dấu thay đổi bước ngoặt mới nhất ở Myanmar sau khi sự cai trị của chính quyền quân sự kéo dài nhiều thập kỷ chấm dứt hồi năm ngoái.

Chính phủ Myanmar đã thông báo một loạt cải cách bất ngờ trong năm qua, chẳng hạn như phóng thích hàng trăm tù chính trị và hoan nghênh phe đối lập tham gia trở lại các hoạt động chính trị chủ đạo.

NLD từng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 1990, khi bà Suu Kyi bị quản thúc, song ban lãnh đạo quân sự Myanmar lúc bấy giờ đã không công nhận kết quả bầu cử này.

(Theo AFP)

[links()]

Tin xem nhiều