Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính phủ Syria đồng ý đối thoại với phe đối lập

09:01, 30/01/2012

Ngày 30-1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết theo đề nghị của Moscow (Moscow), Chính phủ Syria đã đồng ý đàm phán không chính thức với đại diện phe đối lập để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.

Ngày 30-1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết theo đề nghị của Moscow (Moscow), Chính phủ Syria đã đồng ý đàm phán không chính thức với đại diện phe đối lập để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.
Nga cho biết đã đề nghị cả chính phủ lẫn phe đối lập Syria nên có cuộc gặp không chính thức tại Moscow mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào và đề nghị này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Damascus. Nga cho rằng cuộc đàm phán là cần thiết để chấm dứt ngay tất cả các hành động bạo lực tại Syria, đồng thời bày tỏ tin tưởng nỗ lực này sẽ giúp đảm bảo sự thành công của các cải cách dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của người dân Syria. Nga bày tỏ mong muốn khủng hoảng tại Syria sẽ được chấm dứt thông qua một cơ chế hòa bình do chính người Syria thực hiện mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.
Trong khi đó, theo tin từ Cairo, Ai Cập, ông Abdel Baset, một nhân vật cấp cao của Hội đồng Dân tộc Syria đối lập tuyên bố sẽ từ chối lời mời đàm phán của Nga mặc dù cho đến thời điểm này họ chưa nhận được bất cứ lời mời chính thức nào về việc đàm phán với Chính phủ Syria tại Moscow. Nhân vật này hiện đang có mặt tại New York, Mỹ nhằm vận động Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ kế hoạch do Liên đoàn Arập đề xuất để giải quyết khủng hoảng tại Syria.

(Theo Reuters)
 

Tin xem nhiều