Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga: Thêm một ứng cử viên tranh chức tổng thống

10:12, 11/12/2011

Đại hội (phần hai) Đảng "Nước Nga Công bằng" (SR), tiến hành ngày 10-12 tại thủ đô Moscow của Nga, đã đề cử ông Sergey Mironov ra tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 4-3-2012. Ông Mironov từng là cựu Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga và hiện là chủ tịch đảng này.

Ông Sergey Mironov
Ông Sergey Mironov

Đại hội (phần hai) Đảng "Nước Nga Công bằng" (SR), tiến hành ngày 10-12 tại thủ đô Moscow của Nga, đã đề cử ông Sergey Mironov ra tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 4-3-2012. Ông Mironov từng là cựu Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga và hiện là chủ tịch đảng này.

Khẩu hiệu tranh cử của ông Mironov là chống tham nhũng, cải cách hệ thống chính trị và kinh tế-xã hội ở Nga. Ông Mironov cho biết nếu đắc cử, ông sẽ bổ nhiệm bà Okssana Dmitrieva, người phụ trách Đảng bộ của SR ở thành phố Saint-Peterburg, làm thủ tướng.

SR đưa ra quyết định trên sau khi đã có kết quả chính thức cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) và Duma 27 địa phương mới đây. Đảng này khẳng định đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của cử tri Nga.

Như vậy tính đến nay đã có Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng "Nước Nga Thống nhất" (UR) cầm quyền Vladimir Putin nộp đơn tranh cử tổng thống mới và ông Mironov chính thức được đề cử vào vị trí này. Hai chính khách khác tuyên bố tranh cử tổng thống mới gồm Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Ghennady Ziuganov và Chủ tịch Đảng Tự do-Dân chủ (LDPR) Vladimir Girinovsky. LDPR và KPRF sẽ chính thức đề cử 2 nhân vật này tham gia cuộc đua tranh ghế tổng thống tại đại hội của mỗi đảng lần lượt vào các ngày 13-12 và 17-12 tới. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cũng đã nhận được các đơn tranh cử của 5 ứng cử viên độc lập.

(Theo RIA Novosti, TTXVN)

Tin xem nhiều