Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân nổi dậy bắt sống ngoại trưởng của Gaddafi

09:09, 01/09/2011

Một chỉ huy quân nổi dậy ở Libya cho biết lực lượng này ngày 31/8 đã bắt giữ Ngoại trưởng Abdelati al-Obeidi, một nhân vật chủ chốt trong chế độ Muammar Gaddafi, tại nông trang của ông này ở khu ngoại ô Janzour, phía Tây thủ đô Tripoli.

Ngoại trưởng Abdelati al-Obeidi
Ngoại trưởng Abdelati al-Obeidi

Một chỉ huy quân nổi dậy ở Libya cho biết lực lượng này ngày 31/8 đã bắt giữ Ngoại trưởng Abdelati al-Obeidi, một nhân vật chủ chốt trong chế độ Muammar Gaddafi, tại nông trang của ông này ở khu ngoại ô Janzour, phía Tây thủ đô Tripoli.
Phát biểu với các nhà báo tại Tripoli, ông Mahdi al-Harati, phó chủ tịch hội đồng quân sự của lực lượng nổi dậy xác nhận: "Đúng vậy, Abdelati al-Obeidi đã bị bắt ngày hôm nay." Tuy nhiên, ông này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Trong khi đó, các nguồn tin từ Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cho biết Abdallah al-Hijazi, một đồng minh thân cận của nhà lãnh đạo Gaddafi, cũng đã bị lực lượng của NTC bắt giữ tại Tripoli.
Ngoài ra, NTC tin rằng họ đã tiêu diệt được người con trai Khamis của ông Gaddafi và Giám đốc Cơ quan Tình báo Libya Abdullah al-Senussi trong các vụ đụng độ.
Cùng ngày, kênh phát thanh tiếng Arập có trụ sở tại Damascus công bố một cuộn băng ghi âm giọng nói của người con nổi tiếng của ông Muammar Gaddafi là Saif al-Islam, trong đó tuyên bố mình vẫn ở Tripoli và cuộc chiến chống phiến quân vẫn tiếp tục.
Ông Saif al-Islam nhấn mạnh: "Tôi đang nói với các bạn từ một khu ngoại ô Tripoli. Chúng tôi muốn đảm bảo với người dân rằng cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục và chiến thắng đang tới gần"./.

Vietnam+
Tin xem nhiều