Báo Đồng Nai điện tử
En

Tòa án Thái Lan xóa tội trốn thuế cho vợ cũ của cựu Thủ tướng Thaksin

10:08, 24/08/2011

Tòa án Hình sự Bangkok đã xóa tội trốn thuế đối với vợ cũ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong phán quyết ngày 24-8, tòa đã tuyên trắng án đối với bà Pojaman Shiwanatra, người trước đó đã bị tuyên phạt ba năm tù giam về tội trốn thuế, và kháng án.

Bà Pojaman Shiwanatra
Bà Pojaman Shiwanatra
Tòa án Hình sự Bangkok đã xóa tội trốn thuế đối với vợ cũ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong phán quyết ngày 24-8, tòa đã tuyên trắng án đối với bà Pojaman Shiwanatra, người trước đó đã bị tuyên phạt ba năm tù giam về tội trốn thuế, và kháng án.
Theo một thẩm phán của tòa án trên, bà Pojaman Shinawatra "không có nghĩa vụ nộp thuế" khi bán cổ phiếu của một doanh nghiệp viễn thông lúc đó thuộc sở hữu của gia đình bà. Tòa cũng tuyên trắng án cho cả ba bị cáo - bà Pojaman, người anh trai Bannapot Damapong của bà Pojaman, và thư ký Kanjanapa Hongheun - đối với tội danh khai báo sai sự thật, nhưng giữ nguyên bản án hai năm tù đối với ông Bannapot Damapong (trong đó có 1 năm tù treo) vì tội trốn thuế kèm theo khoản tiền phạt 100.000 bath (khoảng 3.300 USD).
Từ khi ông Thaksin bị lật đổ năm 2006, nhiều thành viên gia đình ông đã phải đối mặt với các cuộc điều tra pháp lý liên quan đến tài chính. Trong đó, bà Pojaman Shinawatra, ông Bannapot Damapong và thư ký Kanjanapa Hongheun bị kết án năm 2008 vì tội trốn 546 triệu bath (khoảng 18 triệu USD) tiền thuế sau khi chuyển nhượng cổ phiếu của công ty Shinawatra Computer and Communication, sau này trở thành tập đoàn Shin Corp. Bà Pogiaman và ông Thaksin ly dị tháng 11-2008, sau 32 năm chung sống.

(Theo AP)
Tin xem nhiều