Báo Đồng Nai điện tử
En

Syria cam kết duy trì đối thoại dân tộc và cải cách

03:08, 11/08/2011

Ngày 10/8, tại Damascus, Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem tuyên bố nước ông sẽ tiếp tục đối thoại dân tộc và thực hiện công cuộc cải cách mà Tổng thống Bachar al-Assad đã công bố, đồng thời khẳng định Syria sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ngày 10/8, tại Damascus, Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem tuyên bố nước ông sẽ tiếp tục đối thoại dân tộc và thực hiện công cuộc cải cách mà Tổng thống Bachar al-Assad đã công bố, đồng thời khẳng định Syria sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Người biểu tình chống chinh phủ ở Syria tại Idlib, Tây Bắc Syria (Nguồn: AFP)
Người biểu tình chống chinh phủ ở Syria tại Idlib, Tây Bắc Syria (Nguồn: AFP)

Tuyên bố trên được ông Mouallem đưa ra tại cuộc gặp một phái đoàn ngoại giao gồm các phái viên của Ấn Độ, Brazil, Nam Phi (IBSA) và các nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Phái đoàn đến Syria nhằm tìm giải pháp chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài nhiều tháng nay ở nước này và tăng sức ép yêu cầu chính phủ Syria ngừng trấn áp những cuộc biểu tình chống chính phủ đồng thời mở ra đối thoại thực sự với phe đối lập.
Tại cuộc gặp, ông Mouallem đã thông báo cho phái đoàn về tình hình an ninh tại nhiều thành phố của Syria, nơi các nhóm vũ trang đã phạm tội giết người và có những hành động phá hoại.
Ông cho biết hiện các đơn vị của quân đội đã tái lập được an ninh và và trật tự tại những thành phố đó. Ông Mouallem cũng lên án những sức ép nhằm vào Syria thông qua con đường can thiệp từ bên ngoài, đồng thời khẳng định tin tưởng Damacus sẽ thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay.
Cùng ngày, một thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc gặp trên cho biết Tổng thống Assad đã cam kết tiếp tục cải cách hướng tới dân chủ.
Ông Assad khẳng định cuộc cải cách chính trị ở Syria đang nhận được sự đồng thuận của nhân dân và đối thoại dân tộc sẽ được tiếp tục nhằm đưa ra những đạo luật mới và xây dựng một mô hình kinh tế phù hợp. Việc sửa đổi Hiến pháp Syria sẽ được tiến hành vào tháng 2 hoặc tháng 3/2012.
Trong khi đó, Mỹ và phương Tây tiếp tục hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện những biện pháp chống Tổng thống Assad vì cho rằng ông đã làm ngơ trước lời kêu gọi chấm dứt bạo lực đẫm máu tại Syria.
Ngày 10/8, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Ngân hàng Thương mại Syria (CBS) và Công ty viễn thông Syriatel của Syria. Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm vào ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất và công ty điện thoại di động lớn nhất của Syria.
Mặc dù vậy, bên trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn còn những bất đồng sâu sắc về vấn đề Syria khi Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho rằng những biện pháp trừng phạt chống Syria là "không có ích" và cũng không thể góp phần ngăn chặn tình trạng bạo loạn ở nước này./.

Vietnam+
Tin xem nhiều