Báo Đồng Nai điện tử
En

Phiến quân Libya đã chiếm dinh thự của Gaddafi

09:08, 24/08/2011

Một phóng viên hãng tin AFP có mặt tại hiện trường cho biết sau một ngày đấu súng ác liệt, lực lượng nổi dậy Libya ngày 23/8 đã chiếm được khu dinh thự kiên cố Bab al-Aziziya và các trung tâm đầu não khác của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi ở thủ đô Tripoli.

Một phóng viên hãng tin AFP có mặt tại hiện trường cho biết sau một ngày đấu súng ác liệt, lực lượng nổi dậy Libya ngày 23/8 đã chiếm được khu dinh thự kiên cố Bab al-Aziziya và các trung tâm đầu não khác của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi ở thủ đô Tripoli.

Quân nổi dậy ở Libya (Ảnh: Reuters)
Quân nổi dậy ở Libya (Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên trên, quân nổi dậy đã phá vỡ các bức tường ximăng bao quanh khu dinh thự, tiến vào bên trong và hoàn toàn chiếm lĩnh Bab al-Aziziya sau khi tấn công dồn dập từ buổi sáng cùng ngày.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin ông Gaddafi đang ở đâu khi lực lượng nổi dậy chọc thủng các tuyến phòng thủ Bab al-Aziziya.
Ngoài Tripoli, quân nổi dậy cũng đã giành quyền kiểm soát trung tâm dầu mỏ chính Ras Lanus, nằm trên tuyến đường dẫn tới thành phố quê hương Sirte của ông Gaddafi.
Cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Nga Kirsan Ilyumzhinov cho biết nhà lãnh đạo Gaddafi đã thông báo với ông qua điện thoại rằng mình vẫn khỏe, đang ở Tripoli và không có kế hoạch rời khỏi thành phố này.
Ilyumzhino, người từng tới thăm Libya trong chiến dịch ném bom của NATO và gặp ông Gaddafi, nói rằng con trai cả của ông Gaddafi là Mohammad đã gọi điện cho ông vào chiều 23/8 và khẳng định "sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."
Trong khi đó, NATO tuyên bố tình hình tại Tripoli vẫn rất nguy hiểm và liên minh này sẽ tiếp tục các chiến dịch ở Libya, tấn công các lực lượng trung thành với ông Gaddafi nếu họ tiếp tục kháng cự. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Naples, Italy, phát ngôn viên NATO, Đại tá Roland Lavoie nói: "Sứ mệnh của chúng tôi sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ dân thường, áp đặt vùng cấm bay và thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya."
Tuy nhiên, NATO sẽ không đưa bộ binh vào Libya và chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong thời kỳ "hậu Gaddafi" nếu được yêu cầu.
Cũng trong ngày 23/8, Morocco đã chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) là "người đại diện chân chính và duy nhất" của nhân dân Libya. Trước đó, Chính phủ Gabon cũng chính thức tuyên bố công nhận NTC là người đại diện chân chính của nhân dân Libya./.

Vietnam+
Tin xem nhiều