Báo Đồng Nai điện tử
En

Ai Cập khai quật một bức họa niên đại 5.200 năm

11:07, 06/07/2011

Nhà chức trách cổ vật Ai Cập cho biết các nhà khảo cổ học đã khai quật được một bức họa có niên đại 5.200 năm mô tả một lễ hội hoàng gia dưới triều đại sớm nhất của Ai Cập cổ đại.

Một bức họa cổ về Ai Cập cổ đại. (Nguồn: Internet)
Một bức họa cổ về Ai Cập cổ đại. (Nguồn: Internet)
Nhà chức trách cổ vật Ai Cập cho biết các nhà khảo cổ học đã khai quật được một bức họa có niên đại 5.200 năm mô tả một lễ hội hoàng gia dưới triều đại sớm nhất của Ai Cập cổ đại.

Cơ quan này nói rằng những hình ảnh trên là một phần của một loạt bức họa bằng đá mô tả các hoạt động săn bắn, chiến đấu và kỷ niệm dọc hai bên bờ sông Nile.

Trong một tuyên bố ngày 4/7, Bộ trưởng Cổ vật của Ai Cập, Zahi Hawass khẳng định đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học khai quật được một bức vẽ đẩy đủ về một lễ hội hoàng gia dưới triều đại Zero, giai đoạn các nền tảng sớm nhất của văn hóa Ai Cập Cổ đại được cho là hình thành.

Một đoàn thám hiểm hỗn hợp của Mỹ và Italy đã phát hiện ra những bức vẽ độc nhất này ở thành phố miền Nam Aswan, nơi tập trung nhiều kho tàng khảo cổ của Ai Cập.

(Theo AP )

Tin xem nhiều