Báo Đồng Nai điện tử
En

Giáo dục, quản lý kỷ luật bảo đảm an toàn đơn vị

10:03, 25/03/2018

Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309, Quân đoàn 4) vừa chỉ đạo Tiểu đoàn 9 tổ chức hội nghị điểm rút kinh nghiệm về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị năm 2017. Tham gia hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị trong Tiểu đoàn 9 và Quân đoàn 4.

Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309, Quân đoàn 4) vừa chỉ đạo Tiểu đoàn 9 tổ chức hội nghị điểm rút kinh nghiệm về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị năm 2017. Tham gia hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị trong Tiểu đoàn 9 và Quân đoàn 4.

Năm 2017, Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 31) đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cho rằng để đạt được kết quả tốt, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cần thường xuyên làm tốt công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng bộ đội và xử lý, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh, trong đó chú trọng dân chủ cơ sở và công khai, minh bạch trong các hoạt động; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội; tăng cường kiểm tra, giám sát...

Qua thảo luận các đại biểu chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân các vi phạm kỷ luật, mất an toàn; đề ra một số giải pháp tối ưu thực hiện thời gian tới, trong đó coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; gắn công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn với đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng, nhận xét cán bộ, phong trào thi đua quyết thắng, tinh thần bám sát cơ sở của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp; sự chia sẻ, gần gũi, cùng ăn cùng ở, cùng làm của cán bộ với chiến sĩ.

Đăng Tùng - Lê Cầu

 

Tin xem nhiều