Báo Đồng Nai điện tử
En

Suối Trầu trước giờ "G"

10:05, 19/05/2019

Từ ngày 1-6-2019, xã Suối Trầu giải thể do được sáp nhập phần lớn diện tích về xã Bình Sơn và một phần về xã Bàu Cạn. Người dân ở đây một thời gian nữa cũng di dời về nơi ở mới để nhường đất cho dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Từ ngày 1-6-2019, xã Suối Trầu giải thể do được sáp nhập phần lớn diện tích về xã Bình Sơn và một phần về xã Bàu Cạn. Người dân ở đây một thời gian nữa cũng di dời về nơi ở mới để nhường đất cho dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cơ quan hành chính xã Suối Trầu sẽ hết hiệu lực từ ngày 1-6-2019, con dấu cũng sẽ được thu hồi
Cơ quan hành chính xã Suối Trầu sẽ hết hiệu lực từ ngày 1-6-2019, con dấu cũng sẽ được thu hồi
Chị Trương Thị Kiều Hoa, văn thư của UBND xã đang đóng gói hồ sơ, tài liệu chuẩn bị bàn giao cho xã mới. Nhiều cán bộ của xã cũng rất “tâm tư” trước giờ sáp nhập vào xã mới
Chị Trương Thị Kiều Hoa, văn thư của UBND xã đang đóng gói hồ sơ, tài liệu chuẩn bị bàn giao cho xã mới. Nhiều cán bộ của xã cũng rất “tâm tư” trước giờ sáp nhập vào xã mới
Bà Huỳnh Thị Hạnh, người dân ở ấp 1 có tới hơn 7 hécta điều già nhưng không dám chặt đi để chuyển  đổi sang cây trồng khác. Nhiều người dân ở đây cũng nằm trong tình trạng như gia đình bà Hạnh
Bà Huỳnh Thị Hạnh, người dân ở ấp 1 có tới hơn 7 hécta điều già nhưng không dám chặt đi để chuyển đổi sang cây trồng khác. Nhiều người dân ở đây cũng nằm trong tình trạng như gia đình bà Hạnh
Ông Nguyễn Văn Long (trong ảnh) cho biết do nằm trong vùng quy hoạch bị treo khá lâu nên tình trạng nhà cửa của người dân xuống cấp rất nhiều
Ông Nguyễn Văn Long (trong ảnh) cho biết do nằm trong vùng quy hoạch bị treo khá lâu nên tình trạng nhà cửa của người dân xuống cấp rất nhiều
Ông Nguyễn Trí Lương (phải), người dân ấp 2 gửi gắm tâm tư với cán bộ tỉnh về tuyên truyền chính sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Ông Nguyễn Trí Lương (phải), người dân ấp 2 gửi gắm tâm tư với cán bộ tỉnh về tuyên truyền chính sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Bản đồ địa giới hành chính xã Suối Trầu (khoanh tròn) sẽ không còn sau ngày 1-6
Bản đồ địa giới hành chính xã Suối Trầu (khoanh tròn) sẽ không còn sau ngày 1-6
Sau Ngày quốc tế Thiếu nhi (1-6) các em học sinh ở đây sẽ thành công dân xã mới
Sau Ngày quốc tế Thiếu nhi (1-6) các em học sinh ở đây sẽ thành công dân xã mới

 

Cầu Suối Trầu không còn là ranh giới của xã nữa. Hơn 120 hécta đất của Suối Trầu còn lại với 188 hộ (700 nhân khẩu) không nằm trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được sáp nhập vào xã Bàu Cạn
Cầu Suối Trầu không còn là ranh giới của xã nữa. Hơn 120 hécta đất của Suối Trầu còn lại với 188 hộ (700 nhân khẩu) không nằm trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được sáp nhập vào xã Bàu Cạn
Để thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải thu hồi đất của 6 xã, trong đó xã Suối Trầu sẽ bị giải tỏa trắng
Để thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải thu hồi đất của 6 xã, trong đó xã Suối Trầu sẽ bị giải tỏa trắng

Khắc Giới - Hải Quân

Tin xem nhiều