Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân về Đông Hòa

07:01, 01/01/2018

Qua lễ Giáng sinh, xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) bừng nắng xuân, các xóm, ấp trong xã khoác áo mới từ những chương trình nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch UBND xã Đông Hòa Ngô Văn Bằng và tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương thêm phấn khởi khi năm cũ kết thúc với tập hồ sơ nông thôn mới kiểu mẫu đang chờ tỉnh công nhận.

Qua lễ Giáng sinh, xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) bừng nắng xuân, các xóm, ấp trong xã khoác áo mới từ những chương trình nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch UBND xã Đông Hòa Ngô Văn Bằng và tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương thêm phấn khởi khi năm cũ kết thúc với tập hồ sơ nông thôn mới kiểu mẫu đang chờ tỉnh công nhận.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) luôn tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân qua chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đội ngũ cán bộ, công chức xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) luôn tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân qua chương trình xây dựng nông thôn mới.

Là địa phương được huyện Trảng Bom chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hòa luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu khi tờ lịch cuối cùng của năm cũ được gỡ ra, thông báo thời gian kết thúc. “Thêm một năm nữa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hòa biết tận dụng cơ hội, chung sức làm thay đổi diện mạo của địa phương” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa Nguyễn Đức Bình tâm sự.

* Háo hức

Đường tổ 5, ấp Quảng Đà (xã Đông Hòa) thoáng đãng, gió xuân dễ dàng thấm vào thịt da nên các bà, các cô sẵn dịp khoác thêm chiếc áo mới để buổi lễ ở nhà thờ thêm sắc xuân. Nhìn cánh phụ nữ với chiếc áo khoác hợp thời trang thong thả tản bộ trên đường làng tráng lớp nhựa mới, Trưởng ấp Quảng Đà Phạm Văn Dụng nói vui: ấp Quảng Đà đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thì con người Quảng Đà cũng đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài học kinh nghiệm xã Đông Hòa đúc kết được trong việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; thực hiện nghiêm túc sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát...

Xã Đông Hòa có 2 ấp Quảng Đà và Hòa Bình, với gần 2,8 ngàn hộ dân (trên 90% là người có đạo), diện tích tự nhiên hơn 1.131 hécta. Ông Bằng cho biết do dân cư sống tập trung dọc theo quốc lộ 1 và các trục đường chính trong xã, ấp nên việc đầu tư hạ tầng; phát triển thương mại - dịch vụ; thụ hưởng văn hóa - y tế - giáo dục... thuận lợi. Đây cũng là những điều kiện để xã Đông Hòa hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2015 và nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2017.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa Nguyễn Đức Bình thì tự hào về những nỗ lực của tập thể Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Ông tâm sự, thông tin xã Đông Hòa được tỉnh công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã làm rộn ràng lòng dân, Đảng bộ, chính quyền địa phương khi năm cũ kết thúc, năm mới bắt đầu. Dấu hiệu của niềm vui đó được thể hiện qua mùa Giáng sinh an lành, sung túc tại các xứ đạo, khu dân cư năm nay với những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp rực rỡ đèn màu, cờ, hoa.

Cái lạnh sáng sớm không làm ông già hưu trí Nguyễn Văn Xuân (ngụ ấp Hòa Bình) ngại bước chân đến trụ sở UBND xã gặp gỡ đội ngũ cán bộ, công chức xã Đông Hòa thăm hỏi, động viên. Ông chân thành bày tỏ với Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Bằng rằng ông tự hào về những đổi thay của địa phương trong những năm gần đây. Những đổi thay đó góp phần rất lớn vào việc thay đổi diện mạo của địa phương, khiến ông càng ngắm, càng nghĩ thì càng tràn trề niềm vui và niềm tin.

Đủng đỉnh bước đi trên con đường tráng nhựa, nông dân Bùi Văn Xây (ngụ ấp Hòa Bình) say sưa nhìn cảnh sắc làng quê vào xuân. Ông Xây tâm sự cái mới, cái đẹp mà người dân ấp Hòa Bình nhìn thấy ở cán bộ, đảng viên xã Đông Hòa là trách nhiệm với dân, gần gũi dân. Những công trình nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, người dân như các ông hưởng lợi nhiều nhất, nhưng cán bộ, đảng viên ấp, xã vẫn phải âu lo, trăn trở về đích, chịu trách nhiệm trước cấp trên.

* Chủ trương hợp lòng dân

Vốn là xã thuần nông sau ngày thành lập (năm 1994), theo thời gian xã Đông Hòa trở thành một trong số các xã, thị trấn của huyện Trảng Bom có ngành thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá nhanh, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế của xã, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động tại địa phương và đóng góp cho ngân sách. Trong đó, chợ Đông Hòa được xem là đầu mối buôn bán, trao đổi hàng hóa khá sầm uất ở khu vực phía Đông huyện Trảng Bom.

Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa,  huyện Trảng Bom) tự hào về ngôi trường đạt chuẩn quốc gia của mình.
Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) tự hào về ngôi trường đạt chuẩn quốc gia của mình.

Phó chủ tịch UBND xã Đông Hòa Trần Khắc Dương cho biết cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch mạnh theo hướng thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp thì cơ cấu lao động cũng chuyển đổi tương ứng. “Giai đoạn 2006-2010, tỷ lệ lao động làm việc trên lĩnh vực nông - lâm - thủy sản ở địa phương là 19,13%. Năm 2015, khi địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới thì tỷ lệ này giảm chỉ còn 15% và tiếp tục giảm theo từng năm. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tuy giảm, nhưng chất lượng về đời sống, thu nhập của người dân tham gia các lĩnh vực này không ngừng tăng nhanh và đạt mức sống cao không thua kém các hộ hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đó là nhờ chủ trương đúng đắn của xã, huyện, tỉnh trong việc khuyến khích người nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường, có giá trị kinh tế cao, kết hợp với đầu tư mạnh về vốn và khoa học - kỹ thuật” - Phó chủ tịch UBND xã cho biết.

Đầu năm 2017, xã Đông Hòa hãnh diện khi được huyện Trảng Bom chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sau 1 năm triển khai chủ trương lớn này, xã Đông Hòa đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt 19/19 bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa Nguyễn Đức Bình bày tỏ việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của xã là hợp lòng dân, hợp quy luật phát triển của địa phương, nên người dân trên địa bàn xã đồng tình, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương này.

Tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đông Hòa từ năm 2015-2017 đạt trên 290 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách (xã, huyện, tỉnh) bỏ ra hơn 63 tỷ đồng (chiếm 21,76%); nhân dân đóng góp 47,86 tỷ đồng (chiếm 16,6%) và vốn vay tín dụng 161,3 tỷ đồng (chiếm 55,5%)... “Trong thành công đó có sự đóng góp rất lớn từ các giáo dân, chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã về vật chất và tinh thần” - Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Bằng nhận định.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều