Báo Đồng Nai điện tử
En

Những sắc màu chợ phiên

11:06, 02/06/2017

Từ bao đời nay, chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng núi phía Bắc, trong đó có Hà Giang.

Từ bao đời nay, chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng núi phía Bắc, trong đó có Hà Giang. Không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn là dịp giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Chợ phiên xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn là một trong những “chợ lùi” nổi tiếng ở tỉnh Hà Giang. Với 16 dân tộc thiểu số sinh sống trên miền cao nguyên đá này, chợ còn là ngày hội được mọi người chờ mong.
Chợ phiên xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn là một trong những “chợ lùi” nổi tiếng ở tỉnh Hà Giang. Với 16 dân tộc thiểu số sinh sống trên miền cao nguyên đá này, chợ còn là ngày hội được mọi người chờ mong.

Ai đã một lần ghé thăm chợ phiên ở các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần… của Hà Giang, hẳn không thể nào quên những nét đặc sắc, độc đáo và đầy sắc màu của các phiên chợ vùng cao.

Nằm trên trục lộ 4C thuộc cung đường Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên Minh, nên chợ phiên xã Lũng Phìn luôn tấp nập người vào ngày họp chợ. Chợ họp từ 4-5 giờ sáng đến tận 3-4 giờ chiều.
Nằm trên trục lộ 4C thuộc cung đường Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên Minh, nên chợ phiên xã Lũng Phìn luôn tấp nập người vào ngày họp chợ. Chợ họp từ 4-5 giờ sáng đến tận 3-4 giờ chiều.

Đặc biệt, ở Hà Giang thường có những “chợ lùi”. Gọi là chợ lùi bởi cứ cách 6 ngày chợ họp một lần, so với 7 ngày trong tuần thì cứ tuần sau chợ sẽ họp lùi một ngày so với tuần trước.

Như thế này nên mới gọi là lợn cắp nách - đặc sản của vùng núi phía Bắc.
Như thế này nên mới gọi là lợn cắp nách - đặc sản của vùng núi phía Bắc.
Hàng hóa đem đến chợ đôi khi chỉ là một con gà, chục trứng, hay vài bó mía, mấy mớ rau quả trong vườn nhà. Chính điều ấy làm nên nét mộc mạc thú vị cho phiên chợ vùng cao.
Hàng hóa đem đến chợ đôi khi chỉ là một con gà, chục trứng, hay vài bó mía, mấy mớ rau quả trong vườn nhà. Chính điều ấy làm nên nét mộc mạc thú vị cho phiên chợ vùng cao.
Các dân tộc ở vùng núi phía Bắc rất chuộng sử dụng các loại gia vị đặc sản, như: hạt dổi, hạt mắc khén, quả mắc mật, quế… nên đây là hàng hóa thường thấy ở chợ phiên.
Các dân tộc ở vùng núi phía Bắc rất chuộng sử dụng các loại gia vị đặc sản, như: hạt dổi, hạt mắc khén, quả mắc mật, quế… nên đây là hàng hóa thường thấy ở chợ phiên.
Niềm vui theo mẹ đi chợ phiên mua sắm.
Niềm vui theo mẹ đi chợ phiên mua sắm.
Ở bất cứ phiên chợ nào, ở bất cứ nơi đâu, “shopping” quần áo luôn là niềm vui và lựa chọn của phụ nữ.
Ở bất cứ phiên chợ nào, ở bất cứ nơi đâu, “shopping” quần áo luôn là niềm vui và lựa chọn của phụ nữ.
Niềm vui theo mẹ đi chợ phiên mua sắm.
Rất nhiều loại hàng hóa ở các chợ phiên hiện nay đều có xuất xứ “made in China”. Ở sạp bán hạt giống ở chợ Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tất cả các túi hạt giống đều in chữ Trung Quốc. Đây là điều đáng để các cơ quan chức năng suy ngẫm.
Đi chợ phiên Hà Giang không thể quên thắng cố - món ăn truyền thống của người Mông.
Đi chợ phiên Hà Giang không thể quên thắng cố - món ăn truyền thống của người Mông.

Ảnh: Hà Lam

Tin xem nhiều