Báo Đồng Nai điện tử
En

Bới từng nắm đất tìm từng mảnh xương

11:04, 28/04/2017

Cuộc tìm kiếm hố chôn tập thể chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân 1968 được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành rất khẩn trương từ 18-3 tới nay. Các chiến sĩ hy sinh được xác định là của Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và đại đội đặc công Biên Hòa.

Cuộc tìm kiếm hố chôn tập thể chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân 1968 được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành rất khẩn trương từ 18-3 tới nay. Các chiến sĩ hy sinh được xác định là của Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và đại đội đặc công Biên Hòa.

Sáng 28-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường thắp hương cho các liệt sĩ đã tìm thấy hài cốt tại Sân bay Biên Hòa ngày 13-4, được đưa về quàn tại nhà thờ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Sáng 28-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường thắp hương cho các liệt sĩ đã tìm thấy hài cốt tại Sân bay Biên Hòa ngày 13-4, được đưa về quàn tại nhà thờ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Lực lượng đã phát hiện 1 hố chôn vào ngày 13-4 với nhiều hài cốt cùng di vật của liệt sĩ. Những hài cốt cất bốc xong được chuyển về nhà thờ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh chờ truy điệu và an táng. Việc tìm kiếm tiếp tục mở rộng thêm ở nhiều vị trí khác cuối sân bay (phía Đông) theo chỉ dẫn của 2 cựu binh Mỹ và các nhân chứng của ta.

 Sáng 28-4 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ông Hồ Văn Tiên (bìa phải) ngụ huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nguyên chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5 từng tham gia đánh Sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân 1968 cung cấp danh sách các liệt sĩ cho tỉnh.
Sáng 28-4 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ông Hồ Văn Tiên (bìa phải) ngụ huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nguyên chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5 từng tham gia đánh Sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân 1968 cung cấp danh sách các liệt sĩ cho tỉnh.

Điều kiện tìm kiếm hố chôn liệt sĩ diễn ra khá khắc nghiệt khi trời nắng nóng, có ngày kèm mưa lớn, tuy nhiên không ngăn được sự quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO cũng đã hỗ trợ xe cuốc để đẩy nhanh việc tìm kiếm.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO điều xe cuốc hỗ trợ lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ ngày 18-4 .
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO điều xe cuốc hỗ trợ lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từ ngày 18-4 .

Thượng tá Đoàn Công Tâm, Trưởng ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết: “Việc tìm kiếm hài cốt tiến hành rất khẩn trương, tỉ mỉ với phương châm “bới từng nắm đất, tìm từng mảnh xương” nhỏ nhất có thể. Đội tìm kiếm quyết tâm hoàn thành công tác để tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào ngày 27-7-2017”.

Những hình ảnh về cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa:

Ngày 13-4 đội tìm kiếm đã tìm được một hố chôn tập thể với nhiều hài cốt và di vật của liệt sĩ.
Ngày 13-4 đội tìm kiếm đã tìm được một hố chôn tập thể với nhiều hài cốt và di vật của liệt sĩ.
Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy dưới lớp ny-lông mỏng.
Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy dưới lớp ny-lông mỏng.
Nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương luôn có mặt động viên tinh thần lực lượng tìm kiếm.
Nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương luôn có mặt động viên tinh thần lực lượng tìm kiếm.
Một chiến sĩ nhảy xuống hố để kiểm tra vật khả nghi là di vật của liệt sĩ.
Một chiến sĩ nhảy xuống hố để kiểm tra vật khả nghi là di vật của liệt sĩ.
Thượng tá Đoàn Công Tâm tỉ mỉ kiểm tra lớp đất đen bất thường mới được thợ lái xe cuốc múc lên khỏi mặt đất.
Thượng tá Đoàn Công Tâm tỉ mỉ kiểm tra lớp đất đen bất thường mới được thợ lái xe cuốc múc lên khỏi mặt đất.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều