Báo Đồng Nai điện tử
En

Mênh mang làng cá bè La Ngà

09:03, 31/03/2017

Làng cá bè La Ngà (huyện Định Quán) được hình thành vào thập niên 90 của thế kỷ trước khi bà con Việt kiều Campuchia hồi hương cùng với một số hộ dân ở miền Tây Nam bộ đến lập nghiệp. Làng hiện có hơn 150 hộ với 556 lồng bè, chuyên sống bằng nghề nuôi cá bè hoặc đánh bắt cá trên sông Đồng Nai.

Làng cá bè La Ngà (huyện Định Quán) được hình thành vào thập niên 90 của thế kỷ trước khi bà con Việt kiều Campuchia hồi hương cùng với một số hộ dân ở miền Tây Nam bộ đến lập nghiệp. Làng hiện có hơn 150 hộ với 556 lồng bè, chuyên sống bằng nghề nuôi cá bè hoặc đánh bắt cá trên sông Đồng Nai.

 Làng cá La Ngà nhìn từ thượng nguồn sông Đồng Nai.
Làng cá La Ngà nhìn từ thượng nguồn sông Đồng Nai.

Nằm ngay cạnh quốc lộ 20, cách TP.Hồ Chí Minh 100km và Biên Hòa 70km, nên từ lâu nơi đây đã trở thành một điểm dừng chân lý tưởng với khách du lịch, nhất là khách quốc tế trong hành trình từ TP.Hồ Chí Minh đi Đồng Nai và các tỉnh Tây Nguyên.

Nuôi cá trong lồng bè là nghề chính của người dân làng bè.
Nuôi cá trong lồng bè là nghề chính của người dân làng bè.
 Khu vực trung tâm làng cá, các lồng bè nối nhau san sát.
Khu vực trung tâm làng cá, các lồng bè nối nhau san sát.
Thuyền chèo là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân.
Thuyền chèo là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân.
Trẻ em khu vực làng bè trở về nhà sau giờ học trên bờ.
Trẻ em khu vực làng bè trở về nhà sau giờ học trên bờ.
Ngoài nuôi cá, người dân làng bè còn mưu sinh bằng việc vớt lục bình trên sông.
Ngoài nuôi cá, người dân làng bè còn mưu sinh bằng việc vớt lục bình trên sông.

Văn Phong

Tin xem nhiều