Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng, chống đánh bắt thủy sản trái phép

09:11, 29/11/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng ngư cụ cấm để đánh bắt thủy sản trái phép trên lòng hồ Trị An.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng ngư cụ cấm để đánh bắt thủy sản trái phép trên lòng hồ Trị An.

Lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện sử dụng ngư cụ bị cấm để đánh bắt thủy sản
Lực lượng chức năng phát hiện một số phương tiện sử dụng ngư cụ bị cấm để đánh bắt thủy sản

Hồ Trị An có diện tích đất bán ngập hơn 32 ngàn ha, nguồn lợi thủy sản phong phú, đa dạng. Nhiều hộ dân sinh sống trên bờ lẫn dưới hồ, dẫn đến việc lấn chiếm đất bán ngập để trồng trọt, nuôi thủy sản cũng như sử dụng ngư cụ bị cấm đánh bắt thủy sản mang tính tận thu, hủy diệt trên lòng hồ diễn ra khá phức tạp.

Quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp với công an các địa phương, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN-PTNT), Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Thanh tra giao thông (gọi chung là lực lượng liên ngành) kiểm tra các phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép trên lòng hồ Trị An. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản xử lý 16 vụ, 16 đối tượng sử dụng các ngư cụ bị cấm như: lưới kéo, lồng xếp, đăng, đáy, te kết hợp ánh sáng để khai thác thủy sản trái phép.

Qua khảo sát nắm tình hình của lực lượng chức năng, một số người dân vẫn lén lút sử dụng ngư cụ bị cấm, thậm chí dùng cả xung kích điện để đánh bắt thủy sản.

Ông Thái Ngô Đức, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết, việc ngặn chặn các hành vi cấm đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An gặp khó khăn do đa phần người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện sử dụng kích điện để đánh bắt thì họ nhanh chóng tháo gỡ cho rớt xuống nước; thậm chí, không cho đem thuyền, ghe vi phạm về điểm tập kết để xử lý.

Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Trị An một cách bền vững trong thời gian tới, thượng úy Ngô Võ Bảo Vinh, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) cho biết, thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền giúp bà con nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không vi phạm pháp luật khi đánh bắt thủy sản, lực lượng chức năng sẽ tích cực gọi hỏi, răn đe đối với những đối tượng có hành vi đánh bắt cá trái phép; đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cố tình vi phạm, nhất là các trường hợp sử dụng xung kích điện để đánh bắt trái phép.

Ngoài ra, ông Thái Ngô Đức đề xuất: “Cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm cũng cần có chính sách hỗ trợ để ngư dân chuyển đổi nghề, qua đó chấm dứt hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép”.

Hoàng Bách

Tin xem nhiều