Báo Đồng Nai điện tử
En

Các địa phương không tự ý đặt ra "giấy phép con"

08:08, 01/08/2021

(ĐN)- Tại Điều 4, Nghị quyết 78/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20-7-2021, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ tập trung thực hiện thống nhất 5 quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

(ĐN)- Tại Điều 4, Nghị quyết 78/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20-7-2021, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ tập trung thực hiện thống nhất 5 quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó Chính phủ yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh phải thống nhất ở tầm quốc gia, nhưng các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, thường xuyên trao đổi với nhau để thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện đi, đến giữa các địa phương, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thông suốt, hiệu quả. Các địa phương không tự ý đặt ra “giấy phép con” làm ách tắc, cản trở việc lưu thông hàng hóa và người thi hành công vụ.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều