Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội nữ dân phòng năng nổ

09:03, 01/03/2021

Xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) có hơn 3 ngàn hộ, với 17 ngàn nhân khẩu (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 1/3). Trước năm 2011, xã Xuân Phú được xem là địa bàn "nóng" về trộm cắp vặt, đánh bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông... dẫn đến không ít vụ cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình, tai nạn giao thông...

Xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) có hơn 3 ngàn hộ, với 17 ngàn nhân khẩu (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 1/3). Trước năm 2011, xã Xuân Phú được xem là địa bàn “nóng” về trộm cắp vặt, đánh bạc, vi phạm trật tự an toàn giao thông... dẫn đến không ít vụ cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình, tai nạn giao thông...

Đội nữ dân phòng xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Hoàng Bách
Đội nữ dân phòng xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Hoàng Bách

 

Tình trạng trên đã giảm mạnh kể từ cuối năm 2011, khi UBND xã Xuân Phú thành lập Đội nữ dân phòng xã với 15 thành viên để phối hợp cùng Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định pháp luật.

Đặc biệt, đa số thành viên Đội nữ dân phòng là người dân tộc Chơro. Do đó, họ hiểu rõ phong tục, tập quán, tiếng nói của đồng bào; có phương pháp tuyên truyền, vận động thuyết phục phù hợp nên cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân rất thuận lợi. Nhờ vậy, đã hạn chế được nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.

Bà Trương Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội phụ nữ, kiêm Đội trưởng Đội dân phòng xã Xuân Phú chia sẻ, bí quyết hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở thành công là các chị em trong đội và gia đình phải thực sự gương mẫu. Trong quá trình hòa giải, chị em phải chịu khó lắng nghe, tìm hiểu kỹ mọi vấn đề dẫn đến mâu thuẫn một cách khách quan, công tâm, đề ra phương pháp hòa giải hợp lý. Riêng hành vi bạo lực gia đình, một người đến khó vận động, nhưng nhiều người cùng đến thì người có hành vi bạo lực sẽ phải e ngại.

“Chúng tôi ổn định tâm lý cho người ta xong rồi tìm hiểu nguyên nhân. Vợ sai thì chúng tôi góp ý cho vợ, chồng sai thì góp ý cho chồng, phân tích nhẹ nhàng, mềm mỏng, có lý có tình” - bà Hạnh cho biết.

Với phương pháp nêu trên, thời gian qua, Đội nữ dân phòng xã Xuân Phú hòa giải thành công tới gần 90% số vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân.

Bên cạnh việc phối hợp với công an và các ban, ngành ở địa phương làm tốt công tác giữ gìn ANTT, hòa giải cơ sở, Đội nữ dân phòng xã Xuân Phú còn vận động được nhiều nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ người nghèo; giúp sức các em học sinh nghèo được cắp sách đến trường; quan tâm chia sẻ, động viên gia đình các chị em trong đội có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Phú Huỳnh Tấn Hậu cho biết, chị em Đội nữ dân phòng của xã thường xuyên luân phiên nhau trực và phối hợp với Công an xã đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trụ sở dân phòng là địa điểm tin cậy để các trường hợp lang thang cơ nhỡ, bị bạo lực gia đình lánh lạn. Chị em còn tham gia may, phát khẩu trang miễn phí tặng người dân phòng, chống dịch Covid-19, tham gia các cuộc thi dân vận khéo từ địa phương đến cấp Trung ương đều đạt được giải cao.

Thượng tá Cao Xuân Hoa, Phó trưởng Công an H.Xuân Lộc cho hay, mặc dù Đội nữ dân phòng xã Xuân Phú không trấn áp được tội phạm như nam giới, nhưng các chị có thể tố giác và huy động người dân tham gia tố giác tội phạm. Đặc biệt, các chị làm rất tốt công tác giáo dục cảm hóa người lầm lỗi, giáo dục trẻ em có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khuyên giải những trường hợp rượu chè bê tha gây mất ANTT, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, nội bộ nhân dân, vận động người dân chấp hành pháp luật về giao thông...

Hoàng Bách

 

Tin xem nhiều