Báo Đồng Nai điện tử
En

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

08:01, 29/01/2021

(ĐN) - TAND tỉnh vừa tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) 18 năm tù; Nguyễn Thành An (21 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Trảng Bom) 12 năm tù cùng về tội giết người.

(ĐN) - TAND tỉnh vừa tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) 18 năm tù; Nguyễn Thành An (21 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Trảng Bom) 12 năm tù cùng về tội giết người. Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Hùng Long Hải (32 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom), Nguyễn Duy Sơn (24 tuổi, ngụ xã Đồi 61, H.Trảng Bom), Châu Ngọc Thiên Viên (26 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) đều lãnh mức án 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, vào ngày 25-8-2019, An xảy ra mâu thuẫn khi làm việc với các anh: Đỗ Văn Hưng (29 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Duy Tiến. Đến chiều cùng ngày, An rủ Hoàng đến cổng Công ty TNHH Kenda Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, H.Trảng Bom) để gặp anh Hưng giải quyết mâu thuẫn. Hoàng đồng ý và chở An ghé vào tiệm tạp hóa mua 2 con dao Thái Lan mang theo.

Nghe An hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn nên anh Hưng nhờ Hải chở, còn Tiến chở Viên đi đến cổng Công ty TNHH Kenda Việt Nam. Trên đường đi, Viên gọi điện thoại nói Sơn cầm cây sắt ra cổng giúp anh Hưng đánh nhóm của An, thì Sơn đồng ý. Khi tới nơi hẹn, hai bên nói chuyện vài câu thì dẫn đến xô xát. Trong lúc đánh nhau, Hoàng lấy 2 con dao giấu trong túi quần ra đâm 1 nhát trúng vùng ngực trái anh Hưng; 2 nhát trúng vào tay An gây thương tích.

Cùng lúc này, Sơn cầm 1 cây sắt từ trong công ty chạy ra đuổi đánh Hoàng và An. Hậu quả vụ ẩu đả khiến anh Hưng tử vong; An bị thương tật với tỷ lệ 12%. Các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Riêng Tiến không bị tòa truy cứu trách nhiệm hình sự vì khi Tiến đến nơi thì việc đánh nhau đã xảy ra. 

     Tố Tâm

 

Tin xem nhiều