Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án chung thân về tội giết người, cướp tài sản

09:01, 20/01/2021

(ĐN) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tâm (30 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản (tổng hình phạt là tù chung thân).

(ĐN) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tâm (30 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản (tổng hình phạt là tù chung thân). Đồng thời, tuyên buộc bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 280 triệu đồng và nuôi dưỡng con chị T. (8 tuổi) đến năm 18 tuổi.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Tâm và chị C.T. (36 tuổi, ngụ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) có quan hệ tình cảm. Vào tháng 4-2020, chị T. mượn của Tâm 3 triệu đồng nhưng Tâm đòi nhiều lần mà chưa trả. Vào ngày 26-6-2020, Tâm và chị T. hẹn nhau tại nhà nghỉ Đ.P. (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để nói chuyện về khoản nợ. Sau khi quan hệ tình dục, Tâm đòi nợ và chị T. nói chưa có tiền trả dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Trong lúc xô xát, Tâm đã dùng dao đâm 3 nhát khiến chị T. tử vong tại chỗ. Sau khi kiểm tra chị T. đã chết, Tâm kéo xác nạn nhân vào nhà tắm rồi rửa sạch dao đem đi vứt và lấy luôn điện thoại của chị T. bán được 600 ngàn đồng.

Sau khi gây án, Tâm bỏ trốn tại xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom), đến chiều cùng ngày thì bị bắt.          

   Nhật Minh

Tin xem nhiều