Báo Đồng Nai điện tử
En

3 năm tù cho kẻ trốn trại 25 năm

08:01, 14/01/2021

(ĐN)- Ngày 14-1, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Lý Quốc Bảo (44 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam.

(ĐN)- Ngày 14-1, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Lý Quốc Bảo (44 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam.

Theo cáo trạng xác định, Bảo là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Lộc (H.Xuân Lộc) với mức án tù chung thân về tội giết người theo bản án năm 1996 và 18 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam theo bản án năm 2001 (tổng hình phạt tù là chung thân).

Trong thời gian bị giam, nhằm trốn tránh việc chấp hành án nên Bảo đã cùng phạm nhân Chiêm Quốc Hải (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, phạm tội giết người) và Phan Trọng Quân (45 tuổi, ngụ H.Long Thành, phạm tội cướp tài sản) rủ nhau trốn khỏi nơi giam.

Vào ngày 26-12-2001, khi đang xếp hàng để chuẩn bị lao động, lợi dụng sơ hở của cán bộ dẫn giải, cả 3 phạm nhân đã bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng công an phát hiện truy đuổi và bắt được Hải và Quân. Riêng Bảo trốn thoát và bị truy nã.

Đến ngày 26-4-2020, lực lượng công an bắt được Bảo khi đang ở tại TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Do Bảo đang chịu án chung thân và từng trốn khỏi nơi giam, là đối tượng rất nguy hiểm nên hồ sơ được Công an H.Xuân Lộc chuyển lên Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 18-6-2002, TAND H.Xuân Lộc đã tuyên phạt Hải 4 năm tù và Quân 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam.

Tố Tâm

Tin xem nhiều