Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện 2 vụ tàng trữ hàng cấm

09:08, 03/08/2020

(ĐN) - Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý hành chính đối với ông N.P.H. (70 tuổi) và bà Đ.T.C. (64 tuổi), cả 2 đều ngụ P.Tân Biên (TP.Biên Hòa) về hành vi tàng trữ hàng cấm; đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định pháp luật

(ĐN) - Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý hành chính đối với ông N.P.H. (70 tuổi) và bà Đ.T.C. (64 tuổi), cả 2 đều ngụ P.Tân Biên (TP.Biên Hòa) về hành vi tàng trữ hàng cấm; đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định pháp luật

Trước đó, chiều 1-8, lực lượng phối hợp giữa Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa và Công an P.Tân Biên tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông H. tại P.Tân Biên. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện ông H. tàng trữ hơn 2 ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu (loại Hero và Jet). Làm việc với công an, ông H. khai nhận trước đó đặt mua số thuốc lá trên từ một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) với giá khoảng 40 triệu đồng tại khu vực chợ Sặt với mục đích bán lại kiếm lời.

Cùng thời điểm, Công an P.Tân Biên đã kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa Cô Dung ở P.Tân Biên, phát hiện có hơn 1,4 ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu đang được cất giấu trong tiệm. Bà C., chủ tiệm tạp hóa này khai nhận, số thuốc lá trên được mua từ một phụ nữ không rõ lai lịch (đến cửa hàng chào bán) để bán lại cho khách kiếm lời.         

            Huyền Anh

Tin xem nhiều